Nhà thờ chính tòa Speyer là một trong những công trình tôn giáo vĩ đại nhất châu Âu thời Trung cổ và được xem là kiệt tác tiêu biểu của kiến trúc Romanesque. Nằm bên bờ sông Rhine ở miền tây nam nước Đức, nhà thờ này không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô khổng lồ mà còn bởi bề dày lịch sử gắn liền với Đế chế La Mã Thần thánh suốt gần một thiên niên kỷ.
Ảnh: unesco-welterbetag |
Công trình được khởi công vào năm 1030 dưới thời Hoàng đế Conrad II. Tham vọng của triều đại Salian khi ấy rất rõ ràng: xây dựng một nhà thờ lớn chưa từng có để thể hiện quyền lực hoàng gia và vị thế của đế chế. Kết quả là Speyer trở thành nhà thờ lớn nhất thế giới Kitô giáo phương Tây trong nhiều thế kỷ. Ngay cả ngày nay, chiều dài gần 134 mét cùng hệ mái vòm đồ sộ của nó vẫn đủ khiến du khách cảm thấy mình nhỏ bé giữa không gian bằng đá khổng lồ.
Ảnh: bistum-speyer |
Điều đặc biệt của nhà thờ chính tòa Speyer nằm ở cảm giác “nặng và uy nghi” rất đặc trưng của kiến trúc Romanesque. Không giống vẻ thanh thoát vươn cao của các nhà thờ Gothic về sau, Speyer mang đến ấn tượng về sức mạnh và sự bền vững. Những bức tường dày, các cột đá lớn và mái vòm bán nguyệt khiến toàn bộ công trình giống một pháo đài thiêng liêng hơn là một nhà thờ thông thường.
Ảnh: bistum-speyer |
Bên dưới nhà thờ là hầm mộ hoàng gia lớn nhất châu Âu còn tồn tại từ thời Romanesque. Nơi đây an táng nhiều hoàng đế và vua của Đế chế La Mã Thần thánh, trong đó có Conrad II và Henry IV. Chính vì vậy, nhà thờ chính tòa Speyer không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là biểu tượng chính trị của nước Đức thời trung đại.
Lịch sử của nhà thờ cũng đầy biến động. Trong Chiến tranh Kế vị Palatine cuối thế kỷ 17, quân Pháp đã đốt phá thành phố Speyer khiến phần lớn công trình bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà thờ sau đó được phục dựng nhiều lần và vẫn giữ được phần cốt lõi nguyên bản từ thế kỷ 11. Điều này khiến Speyer trở thành một trong những ví dụ hiếm hoi cho thấy kiến trúc Romanesque quy mô lớn đã tồn tại như thế nào trong thời kỳ Trung cổ.
Ngày nay, nhà thờ chính tòa Speyer được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và thường được xem là “cuốn sách bằng đá” kể lại lịch sử quyền lực châu Âu thời phong kiến. Khi ánh nắng chiều chiếu lên lớp sa thạch đỏ của công trình, toàn bộ nhà thờ ánh lên màu vàng cam trầm mặc, tạo cảm giác vừa linh thiêng vừa hùng vĩ. Với nhiều du khách, nhà thờ chính tòa Speyer không đơn thuần là một nhà thờ mà giống cánh cổng dẫn vào châu Âu trung cổ còn sót lại giữa thế giới hiện đại.
Tác giả: Thanh Bình
Nguồn tin: kienthuc.net.vn
