Pháp luật

Truy nã 2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại giam ở Hà Tĩnh

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã 2 tội phạm nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 7/12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại tạm giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) ký quyết định truy nã 2 phạm nhân nguy hiểm trốn nơi giam giữ vào chiều 6/12.

Hai tội phạm bị truy nã gồm: Phan Công Thành (SN 1987, thường trú tại thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Trước khi bị bắt, Thành là lao động tự do.

Đặc điểm nhận dạng: cao 1m75, da vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng; có vết sẹo chấm dưới sau đuôi mắt trái.

Phan Công Thanh bị kết án 19 năm tù với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp).

Kẻ còn lại là Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, thường trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nghề nghiệp trước khi bị bắt: lao động tự do.

Nguyễn Đắc Hoàng cao 1m70, da vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, có nốt ruồi dưới đuôi mắt trái.

Hoàng bị kết án 20 năm tù với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Chó nghiệp vụ được đưa đến rừng bần để truy tìm các phạm nhân trốn trại. (Ảnh: Hải Hưng).

Khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng Công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Đến chiều 7/12, một số người dân phát hiện 2 đối tượng lạ mặt, nghi là tội phạm bỏ trốn tại rừng bần thuộc xã Cẩm Hà.

Nhận tin báo, hàng trăm cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận khu vực rừng bần để truy bắt 2 kẻ trốn khỏi trại giam.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam Xuân Hà, địa chỉ: xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại 0916.662.838, 0941.762.888, 02393.845.438.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: trốn trại , truy nã , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok