Trong tỉnh

Trung tâm nông nghiệp 17 tỉ đồng ở Thanh Hóa xây xong để làm... cảnh

Được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 17 tỉ đồng, thế nhưng hơn 10 năm qua, Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa gần như bỏ không, gây lãng phí.

Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa nằm ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được đầu tư xây dựng năm 2009 với số tiền hơn 17 tỉ đồng từ chương trình tín dụng tài trợ. Công trình do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư và quản lý.

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa bỏ không nhiều năm nay

Trung tâm được xây dựng trên khu đất rộng gần 2 ha, gồm các hạng mục nhà trung tâm, nhà sơ chế rau quả, nhà kho chứa rau quả, kho lạnh, công trình phụ trợ và kinh tế hạ tầng... Mục tiêu của công trình là nơi trưng bày, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp đến đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, sau 4 năm đưa vào hoạt động không có hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển trung tâm này về cho Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa quản lý và thành lập Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Dù đã chuyển về tỉnh, nhưng trung tâm này cũng không phát huy được hiệu quả và hầu như bỏ không nhiều năm nay khiến nhiều hạng mục của công trình ngày càng hư hỏng, xuống cấp, gây hoang phí.

Đáng nói, từ năm 2015-2020, tỉnh Thanh Hóa chi thường xuyên hơn 200 triệu đồng để trả lương cho 2 biên chế và hơn 600 triệu đồng cho các hoạt động của trung tâm.

Cận cảnh Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hoán được đầu tư 17 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm:

Cổng vào trung tâm

Trung tâm được đầu tư với số tiền hơn 17 tỉ đồng

Mục tiêu của công trình là nơi trưng bày, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp đến đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, công trình kể từ khi hoàn thành tới nay hoạt động không hiệu quả, gần như bỏ hoang

Phía trong tòa nhà chính hiện nay để không và thành nơi để bảo vệ ăn ngủ, trông coi

Phía trong các phòng có công năng là để trưng bày sản phẩm thì biến thành nơi chứa đồ đạc, máy móc của một doanh nghiệp kế bên

Hiện trung tâm này đang biến thành một nơi tập kết phân bón của Công ty Tiến Nông

Phía sau tòa nhà cỏ mọc um tùm

Một nhà lưới được tỉnh Thanh Hóa chi hàng trăm triệu đồng để thí điểm các mô hình nông nghiệp cũng bỏ không

Các phòng trên tầng 2 của tòa nhà được để không như thế này đã nhiều năm nay

Gạch lát nền đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng

Lối lên cầu thang bụi phủ dày cả lớp

Cảnh nhếch nhác bên trong công trình 17 tỉ đồng

Một khu trưng bày sản phẩm mới được trung tâm này đầu tư nhưng cũng đóng cửa im ỉm quanh năm

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok