Trong tỉnh

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Cần xử lý nghiêm việc “lợi dụng” hạ thấp độ cao, cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét trái phép

Phản ảnh việc hộ ông Vũ Trọng Sơn, xã Minh Châu (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) mượn cớ đào ao để khai thác đất sét trái phép bán cho nhà máy gạch. Không những thế, ông Sơn còn dựa vào việc hạ thấp độ cao, cải tạo đồng ruộng đã được UBND tỉnh chấp thuận rồi tập trung phương tiện, máy móc ngang nhiên khai thác đất sét trái phép tại một số diện tích đồng ruộng bên cạnh.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 16/04/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 4021/UBND-CN về việc chấp thuận Phương án hạ thấp độ cao, cải tạo đồng ruộng cho 16 hộ dân có diện tích ruộng tại khu Cồn 30, thuộc thôn 7, xã Minh Châu (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) của ông Vũ Trọng Sơn với tổng diện tích là 2.308,4m3, thời hạn thực hiện cải tạo là 30 ngày.

Khu vực Cồn 30 sau một thời gian thực hiện hạ thấp độ cao, cải tạo ruộng đồng đã trở nên nham nhở


Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao việc thực hiện hạ thấp độ cao, cải tạo ruộng tại khu vực Cồn 30 của ông Vũ Trọng Sơn không đảm bảo tiến độ.

Tiếp đó, ngày 16/07/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có Công văn số 8322/UBND-CN về việc gia hạn thêm thời gian hạ thấp độ cao, cải tạo ruộng đồng là 80 ngày với tổng khối lượng đất thừa còn khoảng 2.023m3 và phải đảm bảo thực hiện sau khi thu hoạch lúa xong (khoảng tháng 10/2018).

Theo Phương án “xin cải tạo ruộng đồng” của UBND xã Minh Châu chỉ cho phép lấy đất độ sâu từ 0,3m - 0,35m, nhưng trên thực tế nhiều chỗ khai thác có độ sâu khoảng 1m

Ngày 24/09/2018, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có mục sở thị tại khu vực Cồn 30, thuộc thôn 7, xã Minh Châu. Tại đây, toàn bộ diện tích 7.694,7m2 nằm trong Phương án “Xin cải tạo ruộng đồng” được ông Sơn cải tạo theo kiểu “lựa cơm, gắp mắm” khiến bề mặt ruộng trở nên gồ ghề, nham nhở, thậm chí nhiều chỗ còn có hố sâu hơn 1m (độ sâu cho phép từ 0,3m - 0,35m), gây ảnh hưởng đến việc canh tác của một số hộ dân sau này. Điều đáng nói, trong thời gian cho phép cải tạo ruộng tại khu vực Cồn 30, ông Sơn không tập trung thực hiện hạ thấp độ cao trong diện tích ruộng được chấp thuận, mà điều động toàn bộ phương tiện tại khu vực ruộng của bà Vũ Thị Phiên (không nằm trong danh sách xin cải tạo ruộng) để khai thác đất sét trái phép. Tại đây, 2 máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất, thi nhau múc đất sét lên xe, bên ngoài hơn 5 chiếc xe tải loại lớn đang “ăn chực nằm chờ” đợi vào chở đất.

Máy xúc đang hoạt động tại khu vực ruộng của bà Vũ Thị Phiên (không nằm trong danh sách xin cải tạo ruộng)


Nhiều người dân có ruộng nằm trong Phương án xin cải tạo, bày tỏ sự lo lắng: Với tiến độ cải tạo ruộng như thế này, chúng tôi rất sợ tháng 10 khi vào mùa vụ sẽ không có ruộng để canh tác, rất mong chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân tại sao gần tháng 10 rồi mà không thấy ông Sơn gấp rút cải tạo ruộng.

Trao đổi với PV, ông Lê Phú Quốc - Trưởng phòng TN&MT huyện Triệu Sơn, cho biết: Ngay sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh, sáng ngày 25/09, phòng TN&MT huyện Triệu Sơn trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra sự việc. Tại hiện trường chúng tôi đã bắt quả tang ông Vũ Trọng Sơn đang tiến hành cho máy xúc khai thác đất trái phép, qua đó phối hợp với lực lượng Công an huyện tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý nghiêm mình. Đồng thời, phòng TN&MT huyện Triệu Sơn đề nghị ông Vũ Trọng Sơn tập trung máy móc, thiết bị thực hiện việc cải tạo diện tích ruộng cho phép theo đúng thời hạn, đúng phương án; giao UBND xã Minh Châu cần giám sát chặt chẽ, nếu còn để tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản sẽ truy cứu trách nhiệm của hai địa phương quản lý.

Ông Sơn xác nhận đất được khai thác chở đi bán cho một số nhà máy gạch

Để đảm bảo thời vụ canh tác cho 16 hộ dân có ruộng tại khu vực Cồn 30 (xã Minh Châu) và chấm dứt việc khai thác đất sét trái phép ở khu vực ruộng bên cạnh, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản. Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn, UBND xã Minh Châu cần giám sát chặt chẽ việc ông Vũ Trọng Sơn thực hiện Phương án cải tạo ruộng đất theo đúng phê duyệt, đúng tiến độ, trường hợp phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuyết Trang - Đức Duy

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok