Trong tỉnh

Trao học bổng cho hai con của trung tá công an ở Thanh Hóa hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" cho hai con của liệt sỹ, trung tá Vi Văn Luân, cán bộ công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy.

Cục C04 và Công an tỉnh Thanh Hóa trao học bổng cho hai con liệt sĩ Vi Văn Luân. (Ảnh: HUY HÀ)

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần My Way Việt Nam đã trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất học bổng trị giá 12 triệu đồng cho hai con của liệt sỹ Vi Văn Luân, cán bộ công an Thanh Hóa hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy.

Học bổng “Thắp sáng ước mơ” sẽ được trao hằng năm cho đến khi các con của liệt sỹ Vi Văn Luân đủ 18 tuổi.

Trước đó, đêm 6/2/2021, trong lúc truy bắt tội phạm ma tuý thuộc địa bàn xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, trung tá Vi Văn Luân đã bị các đối tượng mua bán ma túy dùng súng bắn trả và trung tá Luân đã anh dũng hy sinh.

Được biết, quỹ học bổng "Thắp sáng ước mơ" do Tổng cục cảnh (nay là Cục Cảnh sát) điều tra tội phạm về ma túy lập nên từ năm 2007. Mục đích nhằm xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội tìm việc làm cho con em thương binh, liệt sỹ hi sinh trong quá trình đấu tranh, truy bắt tội phạm ma tuý; giúp đỡ, xây dựng các địa bàn, nhà trường lành mạnh, không có ma tuý.

Tác giả: HOÀNG MINH

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok