Pháp luật

Tiền hậu bất nhất, doanh nghiệp kêu trời ở Thanh Hoá: Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết

Liên quan vụ “Tiền hậu bất nhất, doanh nghiệp kêu trời” (đăng trên Tiền Phong các số ra ngày 21 và 23/12/2021), Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Trong khi đó, UBND phường Hàm Rồng tiếp tục có văn bản yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, ngày 22/12, sau khi nhận đơn của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy (Cty Kim Quy) phản ánh việc UBND phường Hàm Rồng đơn phương chấm dứt hợp đồng số 01/HĐ-KT (ngày 25/7/2005), nhưng không thanh toán phần chi phí đã đầu tư của công ty tại Dự án Khu du lịch Động Tiên Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Theo đó, giao UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của Cty Kim Quy; có văn bản trả lời công ty, đồng thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trước ngày 10/1/2022.

Một góc dự án Khu du lịch Động Tiên Sơn đã được doanh nghiệp đầu tư

Trong khi đó, ngày 23/12, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) Lê Thị Thanh tiếp tục ký văn bản gửi Cty Kim Quy, yêu cầu khẩn trương chấm dứt các hoạt động có liên quan đến nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh, kể từ ngày 25/12; bàn giao các hạng mục, công trình, đất đai để phường quản lý trước ngày 30/12/2021.

Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài “Tiền hậu bất nhất, doanh nghiệp kêu trời” phản ánh việc sau khi UBND tỉnh Thanh Hoá kêu gọi đầu tư, Cty Kim Quy đã thực hiện đầu tư dự án vào Khu di tích Động Tiên Sơn theo quy định. Tuy nhiên, khi dự án vừa đưa vào khai thác thì bất ngờ UBND phường Hàm Rồng đơn phương chấm dứt hợp đồng, đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản.

Văn bản của bà Lê Thị Thanh- Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) ký ngày 23/12 cũng thể hiện việc ngày 16/12/2021 phường này đã có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty Kim Quy. Ngày 17/12/2021, phía công ty đã có văn bản gửi phường về việc không đồng ý chấm dứt hợp đồng. Trả lời phóng viên Tiền Phong, bà Thanh nói: “Việc này, chúng tôi thực hiện theo đúng kết luận, chỉ đạo của UBND TP Thanh Hoá”.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok