Trong tỉnh

Thanh Hóa: Tăng cường kiểm soát, bình ổn thị trường Tết

Là địa phương có địa bàn rộng lớn, đông dân cư, chính vì vậy, những ngày cận Tết Mậu Tuất nhu cầu tiêu dùng lớn, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…

Tăng cường kiểm tra mặt hàng thực phẩm dịp tết

Theo nhận định của Chị cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, mặc dù không phải địa bàn trọng điểm về hàng lậu, hàng kém chất lượng, tuy nhiên trong giai đoạn trước, trong và sau Tết, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và hàng lậu trong dịp tết vẫn gia tăng và có những diễn biến phức tạp.

Quá trình kiểm tra, kiểm soát cho thấy, những ngày cận Tết, các mặt hàng tiêu dùng, thuốc lá ngoại, rượu ngoại nhập lậu có chiều hướng gia tăng, ngoài ra là một số vụ buôn lậu pháo nổ các loại cũng đã bị phát hiện, xử lý. Cùng với đó, thị trường cũng xảy ra nhiều hơn các vi phạm trong đo lường, giá cả, chất lượng hàng hóa…

Ông Nguyễn Văn Hùng- Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa- cho biết, nhằm kiểm soát tốt thị trường, trong dịp cao điểm Tết, lực lượng QLTT đã lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn và lành mạnh hóa thị trường. Báo cáo nhanh từ các đội QLTT địa bàn trong dịp này phát hiện nhiều vụ vi phạm, gian lận thương mại. Có tình trạng lợi dụng chủ trương “Đưa hàng Việt về nông thôn” để tiêu thụ hàng tồn kho, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng không xuất hóa đơn, bán hàng không đúng giá quy định…

Trong đợt cao điểm, tính đến cuối tháng 1/2018, lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 865 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó đã khởi tố 36 vụ, xử lý vi phạm hành chính trên 800 vụ, tổng số tiền thu trên 16 tỷ đồng. Các đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp cao điểm vừa qua đã kiểm tra 34 cơ sở kinh doanh, xử lý 13 cơ sở với số tiền thu phạt và tiêu hủy hàng hóa gần 300 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, 27/27 Ban chỉ đạo 389 huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các đoàn kiểm tra liên ngành địa phương về kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát hầu khắp địa bàn, tập trung các mặt hàng phục vụ tiêu dùng dịp Tết, mặt hàng thực phẩm.

Cùng với các khu vực đông dân cư như TP. Thanh Hóa, Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tại các địa bàn huyện như Hà Trung, hay khu vực miền núi cũng được tăng cường kiểm tra. Như đội QLTT Hà Trung (đội số 20), mặc dù không nhiều hàng hóa, nhưng đây là địa bàn có tuyến quốc lộ 1A đi qua nên lực lượng QLTT trường ngoài kiểm tra các cửa hàng, chợ, cơ sở kinh doanh còn tăng cường chống buôn lậu trên khâu lưu thông. Hay như khu vực 11 huyện miền núi, lực lượng QLLT đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, góp phần tích cực ổn định thị trường và bảo vệ người tiêu dùng…

Không chỉ thời điểm trước Tết, nhằm kiểm soát tốt thị trường trong những ngày Tết và dịp sau Tết khi người dân du xuân, nhiều lễ hội diễn ra cũng là thời điểm các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vi phạm an toàn thực phẩm xảy ra nhiều vi phạm, vì vậy, lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm hướng đến đấu tranh hiệu quả nhất với các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo Công thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok