Trong tỉnh

Thanh Hóa đón hơn 380 nghìn lượt khách du lịch

Nới lỏng giãn cách, cho phép các khu du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh mở cửa đón khách du lịch, số lượng khách đến các khu, điểm du lịch ở Thanh Hóa dần tăng.

Chiều trên bãi biển Sầm Sơn dịp 30-4 và 1-5.

Từ chỗ chỉ đón được vài lượt khách trong ngày đầu tiên mở cửa, mấy ngày qua, bình quân mỗi ngày có hơn 200 lượt khách đến tham quan di Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.

Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cộng đồng ở huyện Bá Thước cũng đón được 2.300 lượt khách trải nghiệm, khám phá hệ sinh thái đa dạng ở Khu bảo tồn thiên Pù Luông.

Kiểm tra thân nhiệt du khách đến tham quan di tích Lam Kinh.

Suối cá “thần” ở xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy mở cửa đón, phục vụ 2.500 lượt khách tham quan.

Du lịch biển là điểm đến hấp dẫn du khách nên các địa chỉ du lịch biển: Sầm Sơn đón được 350.700 lượt khách; Hải Tiến 20.600 lượt khách; Hải Hòa và Nghi Sơn 24.300 lượt khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến cho biết: Toàn tỉnh có hơn 900 cơ sở kinh doanh lưu trú và công suất sử dụng phòng chỉ đạt khoảng 37%. Qua bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Thanh Hóa ước đón được 380.400 lượt khách, giảm 44,3%; tổng thu du lịch đạt 298 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Thanh Hóa tăng cường hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các tiêu chí điểm đến an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép đề ra.

Tác giả: MAI LUẬN

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok