Trong tỉnh

Thanh Hóa: Dấu hiệu chất thải trại lợn bị rò rỉ ra môi trường sau lũ

Sau trận lũ vừa qua, trang trại lợn của Công ty TNHH phát triển Nông nghiệp Như Xuân bị thiệt hại khoảng 1.000 con lợn, kèm dấu hiệu rò rỉ chất thải ra môi trường.

Tối 26 đến sáng 27/8, trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), xảy ra mưa lớn. Nước lũ đổ về khiến trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân bị ngập lụt, xô đổ một đoạn tường rào, gây thiệt hại nhiều về tài sản.

Theo đó, trang trại có 3 hệ thống chuồng chăn nuôi lợn bị ngập, khoảng 300 con lợn bị chết đuối, 700 con bị lũ cuốn trôi theo dòng suối Xà Xảm trôi về hạ du. Đồng thời, mưa lũ cũng khiến công tác xử lý chất thải từ trang trại bị ảnh hưởng, có dấu hiệu rò rỉ chất thải ra con suối Hón Thành cạnh trang trại.

Theo phản ánh từ người dân địa phương, tại khu vực suối Hón Thành sát trang trại sau mưa lũ ghi nhận hiện tượng nước ngấm từ phía trang trại chảy xuống các khe đá, bốc mùi hôi thối.

“Sáng nay chúng tôi đi tìm lợn cùng mấy người dân, tuy nhiên khi đi dọc khe núi Hón Tình gần trang trại lợn của Công ty TNHH phát triển Nông nghiệp Như Xuân thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Đi lên đến khe suối, thì thấy dòng nước đen, có nhiều bọt và bốc mùi”, một người dân cho biết.

Phóng viên băng rừng, lội suối nước chảy siết để vào khu vực nghi rò rỉ chất thải từ trang trại lợn.


Để tiếp cận hiện trường, phóng viên được người dân dẫn vào khu vực có dấu hiệu rò rỉ chất thải, sau khoảng gần 1 giờ men rừng theo con suối từ phía ngoài đường bê tông thôn Hón Tình, đoàn đã tiếp cận được khu vực có dấu hiệu rò rỉ chất thải như người dân phản ánh.

Theo ghi nhận, tại khu vực này, nước suối dù chảy mạnh do lũ nhưng vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tại các khe suối thấy có các dòng nước đen chảy ra. Quan sát bằng mắt thường phía trên mặt nước nổi bọt trắng, kết thành từng mảng. Tiếp tục di chuyển khoảng hơn 50m lên phía trang trại, nhóm phóng viên tiếp cận khu vực các bể chứa của trang trại.

Hình ảnh nước rò rỉ, có màu đen, sủi bọt trắng và bốc mùi hôi thối nồng nặc mà phóng viên ghi lại.

Tại đây, phóng viên tiếp cận 2 ao lớn được cho là các bể lắng chất thải từ trang trại bơm vào. Trong đó, một bể được bơm chất thải từ trang trại lợn sang lắng, và một bể bên cạnh. Đáng chú ý, mặc dù vừa xảy ra mưa lũ lớn, nhưng tại bể chứa chất thải này hầu như cạn nước, có bể thấy cả đáy.

Trước nghi vấn về việc rò rỉ chất thải từ các bể này, ông Đồng Văn Thanh, quản lý Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân lý giải, việc nước thải hôi thối chảy xuống suối như phản ánh có thể là do chất thải tại các chuồng, hoặc đọng trong các ống dẫn gặp mưa lũ bị chảy tràn ra ngoài. Còn hệ thống bể lắng của công ty vẫn an toàn, đảm bảo. Hiện tượng bể lắng bị cạn đáy là do công ty đang thực hiện công tác xử lý, hút cạn tại bể chứa này.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lang Thế Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, vừa rồi sau trận lũ trang trại lợn của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân bị thiệt hại khoảng 1.000 con lợn. Trong đó, có rất nhiều lợn bị trôi theo lũ và người dân quanh suối vớt được. Hiện phía xã đang tập trung đi vận động bà con trả lại lợn vớt được cho công ty, đồng thời tìm những nơi lợn bị trôi dạt chết đem đi xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bể lắng chất thải của trang tại cạn khô đáy dù trải qua trận mưa lớn, liên tục.

Về vấn đề nghi vấn rò rỉ chất thải ra môi trường từ trại lợn, ông Sơn cho biết sẽ cho anh em kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ báo cáo sự việc lên cấp trên để kịp thời có biện pháp xử lý ngay.

Cũng theo chia sẻ từ vị lãnh đạo xã Thanh Sơn, những năm qua, khi các trang trại lợn đi vào hoạt động cũng kéo theo áp lực về ô nhiễm môi trường tại địa phương.

"Trước đây con suối này trong mát vô cùng, mùa hè đến là điểm tắm mát lý tưởng của người dân, tuy nhiên khi có các trang trại lợn được xây dựng hoạt động thì không còn ai ra đây tắm nữa", ông Sơn chia sẻ.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, trong tháng 2 vừa qua, Công ty TNHH chăn nuôi Như Xuân bị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chưa ra soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm.

Trang trại Công ty chăn nuôi Như Xuân hoạt động từu tháng 4/2022, có quy mô diện tích hơn 13ha, với công suất 17.000 con/năm, sử dụng khoảng 10 lao động địa phương.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: trại lợn , thanh hoá , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok