Xã hội

Tạm giữ nhân viên ngân hàng chống người thi hành công vụ

Gắn biển giả vào xe ô tô nhà để đi chơi rồi bị cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Dương đã tông thẳng vào xe gắn máy công vụ của công an xã.

Chiều tối 13/12,, Công an huyện Củ Chi, Tp.HCM đang tạm giữ hình sự với Đinh Đình Dương, SN 1998, quê ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu; ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12/12, Dương điều khiển xe bán tải lưu thông trên tỉnh lộ 15 (hướng từ xã An Phú về xã An Nhơn Tây). Khi đến địa bàn xã An Phú (huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh) phát hiện tổ công tác thuộc Công an xã An Phú đang làm nhiệm vụ tại chốt an ninh trật tự ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Dương không dừng xe mà tông thẳng vào xe gắn máy công vụ BKS 41B1-004.74.

Dương đẩy xe công vụ phía trước đầu xe của mình tăng ga hướng về xã An Nhơn Tây. Do ma sát với mặt đường nên chiếc xe công vụ tóe lửa trên đường. Chạy khoảng 2km, chiếc xe công vụ văng ra ngoài hư hỏng nặng, Dương điều khiển xe bán tải về nhà, thay biển số rồi lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lần theo dấu vết, Công an xã An Phú đã tìm được nhà của Dương cùng chiếc xe bán tải vừa được thay từ biển số Bình Dương thành biển số Tp.Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra Dương khai là nhân viên một chi nhánh ngân hàng. Qua kiểm tra nhanh, Dương không sử dụng ma túy. Việc Dương có hành vi chống đối trên là do say rượu, sợ bị phạt vì điều khiển phương tiện khi chưa có bằng lái.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok