Thế giới

Syria sẽ đạt bước tiến mới sau thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Cuộc khủng hoảng ở Syria là một chủ đề quan trọng được bàn tới tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Phần Lan. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kết quả thực tế về vấn đề Syria sau cuộc họp này dường như vẫn còn là điều mơ hồ.

Hôm 20/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và giải pháp hồi hương những người tị nạn nước này trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được tổ chức ở Phần Lan.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng ông hoan nghênh các cuộc hội đàm sắp tới giữa ông Trump và ông Putin tại Washington.

"Tôi vui mừng vì hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia rất quan trọng sẽ tiếp tục gặp gỡ”, Ngoại trưởng Mỹ nói với các phóng viên có mặt tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Phần Lan.

Ông Pompeo cũng cho biết: "Đã có cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin về cách thức giải quyết cuộc chiến Syria và cách thức giúp người tị nạn hồi hương… Điều quan trọng đối với thế giới là vào thời điểm thích hợp và thông qua cơ chế tự nguyện, những người tị nạn có thể trở về quê hương của mình".

Trong khi đó, bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 thông báo, Bộ này đã gửi chi tiết một số đề xuất cho Washington về việc tổ chức hồi hương những người tị nạn về Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đạt được một số thỏa thuận về vấn đề này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết có hơn 1,7 triệu người tị nạn Syria có thể hồi hương. Trước đó, ngày 18/7, bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow đã thiết lập một trung tâm tiếp nhận, điều phối và cung cấp nơi ở cho người tị nạn tại Syria, và trung tâm này cũng sẽ phụ trách công tác vận chuyển viện trợ nhân đạo.

Việc Nga phối hợp với chính quyền Syria thiết lập một trung tâm tiếp nhận, điều phối và cung cấp nơi ở cho người tị nạn được coi là một phần trong nỗ lực quốc tế trợ giúp những người tị nạn Syria hồi hương.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Phần Lan đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa Moscow và Washington. Trong đó, vấn đề Syria được xem là một chủ đề quan trọng được hai bên bàn tới. Tuy nhiên, theo giới phân tích kết quả thực tế về vấn đề Syria sau cuộc họp này dường như vẫn còn là vấn đề mơ hồ.

Đại tướng Joseph Votel, Tư lệnh bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này tại Syria đã không nhận được hướng dẫn đặc biệt nào khác sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh ở Phần Lan hôm 16/7.

“Những gì chúng ta nhận được tại Helsinki về cơ bản chỉ là sự lặp lại điều đã xảy ra. Tổng thống Putin đặt ra rất nhiều mục tiêu cụ thể tại Syria, nhưng không rõ ông có thuyết phục được Tổng thống Trump thực hiện theo các đề xuất của ông hay không hoặc hai bên có đạt được thỏa thuận mới ngoài những cam kết hợp tác mang tính mơ hồ hay không”, ông Sam Heller, nhà phân tích chính trị tại Nhóm Crisis đặt ra nghi vấn trên tờ Independent.

Tác giả: Vũ Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok