Thế giới

Syria: Điều không ngờ bên trong kho vũ khí bí mật phiến quân giấu ở Hama

Lực lượng tình báo quân đội Syria vừa phát hiện một kho vũ khí lớn mà phiến quân để lại ở phía Nam Hama. Điều bất ngờ nằm trong nguồn gốc của những loại vũ khí này.

Theo báo cáo của quân đội Syria, lực lượng quân đội Syria đã phát hiện ra kho vũ khí khổng lồ này trong khi càn quét, rà soát bom mìn ở những toà nhà trong thị trấn Aqrab, phía Nam Hama. Nơi đây từng là căn cứ địa và vùng hoạt động của Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, nguyên Jabhat Al-Nusra, Al- Qaeda Syria).

Trong kho vũ khí bí mật này có nhiều loại vũ khí như súng trường tấn công, súng máy các loại, súng trường bắn tỉa và nhiều loại đạn.

Vũ khí của phiến quân được tìm thấy ở Hama.

Nguồn tin quân sự cho biết, những vũ khí này được các phiến quân chôn giấu để tấn công khủng bố chống lại chính quyền Syria trong điều kiện thuận lợi.

Trong khi rà soát bom mìn ở thị trấn Aqrab, phía Nam Hama, Syria, các lực lượng Chính phủ nước này cũng đã phát hiện bom do Israel chế tạo ở trong một nơi cất giấu vũ khí của các phần tử phiến quân Takfiri được các thế lực nước ngoài tài trợ. Trong kho chứa vũ khí này có nhiều loại đạn dược, trong đó có bom do Israel chế tạo, súng trường, súng ngắn, súng máy, các thiết bị truyền thông không dây, đạn súng cối và súng bắn tỉa.

Trước đó Syria cũng phát hiện nhiều kho vũ khí trong đó có nhiều loại vũ khí có nguồn gốc từ Pháp, NATO, Mỹ.

Syria đã phát hiện bom do Israel chế tạo ở trong một nơi cất giấu vũ khí của các phần tử phiến quân Takfiri.

Dù cho khủng bố bị đẩy lùi ở Syria, xong mảnh đất Trung Đông này vẫn chưa thôi căng thẳng.

Hiện quân đội Syria cùng ngày đã phát động một chiến dịch quy mô lớn ở khu vực phía Bắc tỉnh Hama nhằm quét sạch tàn quân của các nhóm khủng bố cũng như bom mìn của các tay súng Takfiri để lại ở các làng mạc, thị trấn vừa được giải phóng.

Cũng trong ngày 17/7, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Hội đồng Dân chủ Syria (SDC) - cánh chính trị của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, tuyên bố lực lượng này đang lên kế hoạch với một nhóm đàm phán để chuẩn bị cho các cuộc thương lượng với chính quyền Damascus có thể sắp diễn ra.

Trước đó một ngày, SDC đã triệu tập một cuộc họp trong 2 ngày tại thị trấn Tabqa ở miền Bắc Syria, với sự tham dự của một số quan chức địa phương người Kurd cùng các nhân vật đối lập ở trong nước.

Một thành viên của SDC, ông Hekmat Habib cho biết một trong những mục tiêu của cuộc họp lần này là “tạo ra một diễn đàn để đàm phán” với Chính phủ Syria. Ông Habib khẳng định diễn đàn này sẽ đại diện cho tất cả các khu vực thuộc chính quyền tự trị và những khu vực do SDF kiểm soát.

Tác giả: Vũ Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Hama , kho vũ khí , phiến quân , Syria

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok