Trong tỉnh

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Vì sao chưa xử lý nhà hàng xây dựng trái phép trên bờ biển?

Công trình được gắn biển hiệu “Nhà hàng Tình Hoa” xây dựng trái phép trên bờ biển thuộc xã Quảng Đại, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tồn tại suốt nhiều năm. Dù đã có cam kết di dời, tháo dỡ công trình, song chính quyền địa phương còn chậm trễ, thiếu kiên quyết trong việc xử lý dứt điểm sai phạm.

Theo người dân phản ánh, tại khu vực thôn Thủ Phú, xã Quảng Đại, TP. Sầm Sơn nhiều năm nay tồn tại công trình nhà hàng kinh doanh ăn uống ngay tại khu vực bờ biển. Chủ nhà hàng là hộ ông Thừa Văn Tình đã tự ý lấn chiếm, sử dụng sai mục đích đất, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải phát sinh, gây mất mỹ quan.

Công trình nhà hàng nằm ngay bờ biển, gây mất mỹ quan đô thị tại xã Quảng Đại, TP. Sầm Sơn

Trước sai phạm trên, năm 2020 UBND xã Quảng Đại đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và đi tới thống nhất cam kết thời gian tháo dỡ, di dời nhà hàng của hộ ông Thừa Văn Tình (Hoa) tại thôn Thủ Phú. Theo nội dung biên bản làm việc, hộ gia đình ông Thừa Văn Tình cam kết và đề nghị UBND xã Quảng Đại, UBND TP Sầm Sơn để hộ gia đình buôn bán kinh doanh đến năm 2022, sau đó sẽ tự tháo dỡ, di dời trả lại mặt bằng đất bờ biển.

UBND xã Quảng Đại sau đó thống nhất và kết luận: Yêu cầu ông Thừa Văn Tình sớm di dời, trả lại hiện trạng khu đất. Giao cho Công chức Địa chính, Trưởng thôn Thủ Phú thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tháo dỡ, di dời trả lại mặt bằng theo nội dung ông Thừa Văn Tình cam kết.

Hết thời gian cam kết di dời, tháo dỡ công trình vi phạm nhưng đến nay nhà hàng vẫn tồn tại

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, hiện nay công trình trái phép gắn biển hiệu “Nhà hàng Tình Hoa” vẫn còn tồn tại và đang tiếp tục hoạt động kinh doanh công khai, nằm án ngữ trên bờ biển xã Quảng Đại. Theo quan sát, khu đất đã được láng nền xi măng, lợp mái, xây tường gạch bao quanh kiên cố. Nhà hàng có diện tích khoảng 500m2, cách mép biển chỉ khoảng 100m.

Theo tìm hiểu, từ năm 2011 khu đất được ông Tình sử dụng cho mục đích kinh doanh đồ uống giải khát, trông xe, sau đó manh nha cơi nới dần, tự ý xây dựng thêm các hạng mục công trình, biến tướng thành nhà hàng ẩm thực không phép.

Theo một số người dân chia sẻ, nhà hàng nằm ngay sát bờ biển sẽ phát sinh rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường biển, mất mỹ quan. Không những thế, điều này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho các hộ gia đình khác tự ý xây dựng các công trình hay nhà hàng tương tự, gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý.

Công trình sử dụng sai mục đích đất, ảnh hưởng đến quy hoạch không gian biển

Ngày 14/3/2023, trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đại cho biết: Công trình nhà hàng của hộ ông Thừa Văn Tình xây dựng trên đất lâm nghiệp, đất ven biển và không được cơ quan nào cho thuê đất, cấp phép xây dựng. Năm 2020, UBND xã Quảng Đại đã thực hiện kiểm tra, làm việc với chủ hộ và yêu cầu sớm di dời công trình này ra khỏi khu vực bờ biển trong năm 2022.

Khi được hỏi tại sao đã hết thời gian cam kết tháo dỡ, di dời, song đến nay công trình vẫn còn tồn tại, ông Thành cho biết thêm: Đúng là gia đình ông Tình có cam kết sẽ tự nguyện tháo dỡ, di dời nhà hàng về xã Quảng Hải, trả lại mặt bằng bờ biển trong năm 2022, nhưng do hộ gia đình chưa hoàn thiện thủ tục đất đai tại khu vực mới nên vị trí nhà hàng nói trên vẫn tồn tại. Trong vài ngày nữa, chúng tôi sẽ có thông báo và đề nghị chủ hộ tự giác di dời đúng như cam kết.

Cần có biện pháp “mạnh tay” sớm di dời công trình để trả lại mặt bằng khu vực bờ biển

Thế nhưng đến ngày 21/3/2023, khi phóng viên quay trở lại trụ sở UBND xã Quảng Đại làm việc, lúc này ông Trần Hữu Thành lại giải thích: Công trình Nhà hàng Tình Hoa hiện UBND xã chưa tiến hành xử phạt, chưa ra thông báo tháo dỡ với lý do cán bộ địa chính đang đi tập huấn, UBND xã bận nhiều việc, sang tuần tới, chúng tôi sẽ ra thông báo sau.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Huy Hưng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Sầm Sơn cho biết: Tôi sẽ giao anh em kiểm tra, xử lý sai phạm.

Có thể thấy, việc để một công trình nhà hàng trái phép án ngữ ven biển suốt nhiều năm nhưng không bị xử lý, chậm trễ di dời đã ảnh hưởng tới không gian biển, kế hoạch phát triển du lịch của TP. Sầm Sơn. Đề nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND TP. Sầm Sơn cần sớm kiểm tra, có biện pháp “mạnh tay” xử lý dứt điểm sai phạm.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok