Xã hội

Nữ giáo viên trẻ nhảy cầu tự vẫn không rõ lý do

Lúc sáng sớm, một nữ giáo viên trẻ đi xe máy ra cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Vu Gia tự vẫn.

Chiều ngày 6/10, ông Hứa Văn Hùng – Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận với PV Dân trí về vụ nhảy cầu tự tử và cho biết, nạn nhân là cô giáo T.T.N.H (SN 1994, trú thị trấn Ái Nghĩa).

Cầu Hòa Đông nơi cô giáo H. tự vẫn

Theo ông Hùng khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chị H. điều khiển xe máy đi đến giữa cầu Hòa Đông (thuộc Khu 4, thị trấn Ái Nghĩa) rồi bất ngờ dừng xe, trèo lên lan can. Nhìn thấy sự việc, nghi có chuyện chẳng lành nên nhiều người đi đường đã chạy đến ngăn cản nhưng không kịp, chị H. đã nhảy xuống sông Vu Gia mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã điều động ghe, thuyền, cùng lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 6h30 cùng ngày, thi thể chị H. đã được tìm thấy cách nơi nạn nhân nhảy khoảng 1,5 km.

Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa cho biết, chị H. có hộ khẩu tại thị trấn Ái Nghĩa nhưng mới xin đi dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

“Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng thăm hỏi và điều tra nguyên nhân dẫn đến việc cô H. nhảy cầu nhưng gia đình đang lo tổ chức tang lễ nên chưa tìm hiểu được vụ việc” - Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa nói.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok