Trong tỉnh

Nhân viên tiếp thị vào nhà dân, trộm tài sản 8 lần mới bị phát hiện

Là nhân viên tiếp thị hàng đông lạnh, Hoàng Văn Chung ở Thanh Hóa thường xuyên ra vào cửa hàng của cụ bà 62 tuổi và biết được nơi cất tiền. Trong vòng 2 tháng, Chung đã trộm 8 lần, lấy đi hơn 38 triệu đồng của bà rồi mới bị bắt.

Ngày 18/10, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị xác minh, làm rõ một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn,

Cụ thể, vào ngày 5/10, bà N.T.D. (62 tuổi, trú tại phố Tân Lợi, phường Đông Tân) đến cơ quan trình báo về việc bà bị mất trộm tiền trong quá trình buôn bán hàng hoá.

Hoàng Văn Chung tại cơ quan điều tra.



Sau khi tiến hành xác minh, Công an xác định Hoàng Văn Chung (26 tuổi, trú phường Quảng Thành), là nhân viên tiếp thị hàng đông lạnh cho cửa hàng tạp hoá nhà bà D. là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Chung khai nhận, do thường xuyên giao hàng cho bà D. nên đã thông thạo ngôi nhà và biết chỗ cất tiền của bà.

Vì vậy, từ ngày 11/8 đến ngày 5/10, Chung đã thực hiện 8 vụ trộm tại nhà bà D. với tổng số tiền trộm cắp được là 38.250.000đ.

Tại cơ quan Công an, Chung thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện giao nộp một phần tài sản đã trộm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: ĐÌNH MINH

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok