Xã hội

Nguy cơ lũ quét, lở đất từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Nhiều nơi ở miền Trung mưa to đến rất to 24 giờ qua, lượng mưa đo được ở Trường Thủy (Quảng Bình) là 183,8 mm, Vĩnh Tú (Quảng Trị) là 212,8 mm; Tam Lãnh (Quảng Nam) là 285,8 mm.

Nhiều tỉnh, thành miền Trung có mưa to đến rất to 24 giờ qua, gây nguy cơ lũ quét, lở đất từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.


Sáng 23/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin lúc 1h, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Dự báo đến 1h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía bắc đông bắc.

Cảnh báo trong ngày và đêm 24/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6 m. Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo từ nay đến tháng 1/2023, Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Mưa lớn gây ngập lụt ở các tỉnh Trung Trung Bộ tuần đầu tháng 10. Ảnh: Điền Quang.

Trên đất liền, nhiều tỉnh, thành miền Trung có mưa to đến rất to trong 24 giờ qua. Lượng mưa đo được ở Trường Thủy (Quảng Bình) là 183,8 mm; Vĩnh Tú (Quảng Trị) là 212,8 mm; Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) là 227,8 mm ; Bà Nà (Đà Nẵng) là 121,4 mm; Tam Lãnh (Quảng Nam) là 285,8 mm.

Độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hòa (85-95%). Khu vực này tiếp tục có mưa trong vài giờ tới, lượng phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Tác giả: Anh Nhàn

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok