Trong tỉnh

Ngày 10-1, Thanh Hóa ghi nhận 297 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 9-1 đến 16 giờ, ngày 10-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 297 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, 87 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Huyện Như Thanh 10 (Mậu Lâm 3, Yên Thọ 3, Cán Khê 1, Xuân Phúc 1, Yên Lạc 1, Hải Long 1)

Triệu Sơn 1 (Thọ Phú 1)

TP Sầm Sơn 8 (Quảng Châu 1, Quảng Thọ 1, Trường Sơn 2, Quảng Cư 1, Quảng Tiến 1, Trung Sơn 2).

Hoằng Hóa 10 (Hoằng Kim 1, Hoằng Thanh 2, Hoằng Trường 2, Hoằng Xuân 1, Hoằng Phượng 1, Hoằng Phong 2, Hoằng Trung 1)

TP Thanh Hóa 1 (Phú Sơn).

Thiệu Hóa 6 (Thiệu Chính 1, Thiệu Phú 5).

Thạch Thành 9 (Thành Tân 2, Kim Tân 1, Thạch Bình 2, Vân Du 3, Thành Long 1).

Quảng Xương 1 (Quảng Định).

Thọ Xuân 6 (Thọ Xương 1, Xuân Lai 2, Xuân Hồng 1, Xuân Sinh 1, Thọ Diên 1).

Yên Định 1 (Quý Lộc).

Thị xã Nghi Sơn 22 (Nghi Sơn 13, Thanh Sơn 6, Hải Lĩnh 1, Hải Hòa 2).

Nông Cống 12 (Thăng Long 7, Thị Trấn 2, Thăng Thọ 2, Hoàng Giang 1).

210 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 41 (Đông Thọ 4, Điện Biên 1, Ba Đình 1, Quảng Thắng 3, Đông Vệ 3, Quảng Thịnh 5, Đông Hương 2, Phú Sơn 5, Quảng Tâm 1, Lam Sơn 4, An Hưng 2, Đông Sơn 2, Đông Lĩnh 2, Quảng Hưng 1, Quảng Thành 2, Trường Thi 2, Nam Ngạn 1); huyện Cẩm Thủy 2 (Cẩm Tú 1, Cẩm Lương 1); huyện Lang Chánh 2 (Giao Thiện 1, Lâm Phú 1); huyện Bá Thước 3 (Hạ Trung 1, Văn Nho 2); huyện Quan Sơn 5 (Trung Tiến 2, Tam Thanh 2, Tam Lư 1); huyện Nga Sơn 6 (Nga Thắng 1, Nga Tiến 1, Nga Thạch 3, Nga Phượng 1); huyện Yên Định 8 (Định Tân 1, Quán Lào 2, Định Hòa 2, Yên Trung 1, Yên Thịnh 1, Quý Lộc 1); huyện Triệu Sơn 4 (Thái Hòa 1, Triệu Thành 2, Đồng Lợi 1); huyện Hoằng Hóa 17 (Hoằng Thái 1, Hoằng Phú 2, Hoằng Yến 2, Hoằng Phong 6, Hoằng Tiến 1, Hoằng Thắng 1, Hoằng Thành 1, Hoằng Hợp 1, Bút Sơn 1, Hoằng Tân 1); TP Sầm Sơn 5 (Quảng Tiến 2, Quảng Thọ 1, Trường Sơn 1, Bắc Sơn 1); huyện Đông Sơn 3 (Đông Thanh 3); huyện Hà Trung 3 (Hà Ngọc 1, Hà Bắc 1, Hà Long 1); huyện Hậu Lộc 10 (Thuần Lộc 2, Thành Lộc 1, Đồng Lộc 5, Ngư Lộc 1, Minh Lộc 1); huyện Quảng Xương 6 (Quảng Nham 1, Quảng Bình 1, Quảng Hải 1, Quảng Định 1, Thị trấn Tân Phong 2); huyện Thiệu Hóa 6 (Thiệu Công 1, Thiệu Thịnh 3, Minh Tâm 1, Thiệu Nguyên 1); huyện Thạch Thành 16 (Thành Tân 1, Thạch Bình 2, Ngọc Trạo 1, Thành Long 5, Thành Thọ 1, Thành Tâm 1, Thạch Long 2, Kim Tân 2, Thành Yên 1); huyện Ngọc Lặc 3 (Cao Ngọc 1, Thuý Sơn 2); thị xã Bỉm Sơn 2 (Đông Sơn 1, Bắc Sơn 1); thị xã Nghi Sơn 20 (Nghi Sơn 4, Hải Hà 6, Các Sơn 1, Phú Sơn 2, Ninh Hải 2, Hải Thanh 3, Phú Lâm 1, Hải Hòa 1); huyện Thường Xuân 9 (Xuân Cao 8, Luận Khê 1); huyện Nông Cống 30 (Thăng Thọ 2, Tượng Lĩnh 1, Trung Chính 1, Hoàng Sơn 3, Trường Minh 1, Trường Sơn 1, Công Chính 3, Minh Nghĩa 1, Tượng Văn 1, Yên Mỹ 5, Minh Khôi 1, Vạn Hoà 1, Vạn Thiện 1, Tế Lợi 4, Tế Nông 1, Công Liêm 2, Thăng Bình 1); huyện Mường Lát 9 (Pù Nhi 1, Quang Chiểu 1, Mường Lý 7).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 10.672 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 7.813 người điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,0%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 45,04%.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 631 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tác giả: Tô Hà

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa

  Từ khóa: Covid-19 , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok