Trong tỉnh

Ngày 6-1, Thanh Hóa ghi nhận 217 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 5-1 đến 16 giờ, ngày 6-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 217 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, 100 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Huyện Bá Thước 2 (Ái Thượng 1, Hạ Trung 1).

Huyện Vĩnh Lộc 1 (Minh Tân).

Huyện Hà Trung 1 (Hà Lĩnh).

Huyện Hoằng Hóa 7 (Hoằng Trinh 1, Hoằng Đức 1, Hoằng Cát 3, Hoằng Quỳ 1, Hoằng Trạch 1).

Huyện Như Thanh 6 (Yên Lạc 2, Bến Sung 1, Cán Khê 1, Mậu Lâm 2).

Huyện Thạch Thành 20 (Thạch Long 1, Kim Tân 13, Thành Thọ 1, Thành Trực 1, Thành Tân 1, Thành Hưng 1, Thạch Định 1, Thành Tiến 1).

TP Thanh Hóa 34 (Quảng Hưng 3, Ngọc Trạo 1, Lam Sơn 4, Đông Thọ 5, Nam Ngạn 8, Đông Vệ 1, Đông Hải 2, Đông Hương 1, Quảng Thắng 2, Quảng Tâm 7).

Huyện Mường Lát 8 (Mường Lý 1, Pù Nhi 1, Nhi Sơn 2, Trung Lý 4).

Huyện Thọ Xuân 21 (Xuân Giang 1, Thọ Xương 1, Trường Xuân 1, Thọ Lâm 7, Thọ Diên 11).

117 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: Huyện Nga Sơn 6 (Nga Vịnh 1, Nga Yên 1, Nga Phượng 2, Nga Thạch 2); huyện Bá Thước 5 (Văn Nho 3, Hạ Trung 2); huyện Lang Chánh 4 (Đồng Lương 3, Thị trấn Lang Chánh 1); huyện Hoằng Hóa 6 (Hoằng Trinh 1, Hoằng Phú 1, Hoằng Thanh 3, Bút Sơn 1); huyện Đông Sơn 9 (Đông Thanh 8, Đông Ninh 1); huyện Hậu Lộc 8 (Hải Lộc 2, Ngư Lộc 1, Đồng Lộc 2, Cầu Lộc 1, Triệu Lộc 2); huyện Triệu Sơn 3 (Thái Hòa 1, Dân Lý 1, Khuyến Nông 1); huyện Nông Cống 18 (Tượng Văn 1, Minh Nghĩa 2, Trường Minh 4, Trường Sơn 3, Công Liêm 2, Tượng Sơn 1, Trung Chính 1, Tế Lợi 1, Thị Trấn 2, Tế Nông 1); huyện Thạch Thành 2 (Thành Long 1, Ngọc Trạo 1); huyện Cẩm Thủy 4 (Cẩm Tú 1, Cẩm Giang 2, Cẩm Yên 1); TP Thanh Hóa 14 (Trường Thi 1, Tân Sơn 1, Phú Sơn 4, Quảng Thịnh 1, Đông Vệ 3, Quảng Thắng 1, Ba Đình 3); thị xã Bỉm Sơn 2 (Đông Sơn 1, Quang Trung 1); huyện Hà Trung 20 (Yên Dương 1, Yến Sơn 4, Hoạt Giang 1, Thị trấn Hà Trung 2, Hà Ngọc 2, Hà Châu 1, Hà Long 7, Hà Vinh 1, Lĩnh Toại 1); huyện Quảng Xương 15 (Quảng Chính 1, Quảng Yên 1, Quảng Đức 9, Thị trấn Tân Phong 1, Quảng Long 1, Quảng Lưu 1, Quảng Hòa 1); huyện Mường Lát 1 (Nhi Sơn).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 9.515 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 6.758 người điều trị khỏi được ra viện; 16 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 94,9% trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 39,1%.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 565 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tác giả: Tô Hà

Nguồn tin: Báo Thanh Hoá

  Từ khóa: Covid-19 , thanh hoá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok