Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, toàn bộ các cá nhân, công ty và tàu thuyền bị trừng phạt nằm trong một mạng lưới do ông Mohammed Hossein Shamkhani điều hành - người có cha từng là cố vấn chính trị cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.
Cụ thể, danh sách trừng phạt bao gồm 20 cá nhân, tàu chở dầu và tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters |
Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, sau một tháng tạm thời cấp phép để Tehran bán lượng dầu đang lưu trữ trên các tàu ngoài khơi.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng phát tín hiệu rằng Washington sẵn sàng gia tăng sức ép, cho biết Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Iran.
Theo Aljazeera, đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận tải biển quy mô lớn của ông Shamkhani. Trước đó, vào tháng 7/2025, Washington đã công bố một gói trừng phạt rộng hơn, nhắm vào hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan đến mạng lưới này.
Được biết, cùng ngày, giới chức Iran và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, đến nay thông tin trên chưa được xác nhận. Ông nêu rõ đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thông qua trung gian là Pakistan, và Tehran cần đánh giá mức độ nghiêm túc thực sự của Washington về giải pháp ngoại giao. Ông cũng để ngỏ khả năng một phái đoàn Pakistan sẽ tới Iran trong ngày 16/4 để trao đổi thêm về nỗ lực đàm phán.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Mỹ chưa chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, vốn được công bố hôm 7/4 và dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 21/4.
“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán cũng như các cuộc trao đổi", bà Leavitt nói, nhấn mạnh đang có những thảo luận về việc tổ chức thêm các vòng đàm phán trực tiếp, nhưng chưa có gì là chính thức cho đến khi được Nhà Trắng xác nhận. Bà Leavitt cũng nêu rõ, các vòng đàm phán tiếp theo, nếu diễn ra, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan, tương tự như các cuộc gặp trước đó.
Tác giả: Kim Khánh
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân
