Trong tỉnh

Một tàu cá Thanh Hóa hỏng máy, phải thả trôi cùng 11 ngư dân

Hệ thống thông tin duyên hải cho biết, vào chiều 7/10, Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được tin báo trực tiếp từ tàu cá TH 93388 TS qua tần số 7903kHz, thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi cùng 11 thuyền viên.

Vị trí tàu cá TH 93388 TS gặp sự cố. (Ảnh: Google Maps)

Sự việc xảy ra lúc 6h sáng cùng ngày, khi đó tàu cá TH 93388 TS đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 12º30’00N 113º30’00E (cách đảo Song Tử Tây khoảng 86 hải lý về hướng Tây Bắc) thì bị hỏng máy phải thả trôi trên biển. Tàu thả trôi theo hướng 90 độ với vận tốc 2 hải lý/giờ, thời tiết tại vùng có gió cấp 4 cấp 5, tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển báo cáo tới đơn vị Tìm kiếm cứu nạn khu vực để có phương án hỗ trợ, đồng thời phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp tàu bị nạn.

Liên quan đến công tác cứu nạn, chiều 7/10, Đài thông tin duyên hải Hải Phòng nhận được thông tin ngư dân Trần Văn Ất (sinh năm 1983) của tàu cá NA 92386 không may bị dập hai chân và dập sườn bên phải, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, tại vị trí cách cửa sông Mã, Thanh Hóa khoảng 85 hải lý về phía Đông.

Lúc 19h44 cùng ngày, đơn vị cứu nạn đã điều tàu SAR 273 ra hỗ trợ. Đến 4h42 ngày 8/10, anh Ất đã được đưa về cảng Cửa Lò an toàn và chuyển tiếp vào bệnh viện chữa trị.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok