Thể thao

"Messi Thái" tự tin vào thành công của Thái Lan ở Asian Cup 2019

Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Chanathip Songkrasin tự tin rằng đội tuyển Thái Lan có thể lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out Asian Cup kể từ năm 1972.

Đội tuyển Thái Lan đã thi đấu không thành công ở AFF Cup 2018 khi dừng bước ở vòng bán kết trước Malaysia. Dù vậy, sau giải đấu này, họ đã triệu tập thêm 3 ngôi sao thi đấu ở nước ngoài là Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin về tham dự Asian Cup 2019. Với những sự bổ sung này, sức mạnh của Thái Lan hứa hẹn sẽ tăng gấp bội.

"Messi Thái"

Chanathip Songkrasin tin rằng đội tuyển Thái Lan có thể vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019

Chính vì vậy, Chanathip Songkrasin tự tin vào khả năng đội tuyển Thái Lan có thể vượt qua vòng bảng Asian Cup. Đây là điều mà họ chưa từng làm được kể từ năm 1972. Kể từ thời điểm đó, "Voi chiến" đã 5 lần tham dự Asian Cup nhưng đều dừng bước ở vòng bảng (lần gần nhất là năm 2007).

Phát biểu trước báo giới, "Messi Thái" cho biết: "Chúng tôi phải giành quyền vượt qua vòng bảng bởi vì chúng tôi chưa bao giờ làm được điều đó trước đây. Tôi biết đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho chúng tôi.

Trận mở màn của chúng tôi với Ấn Độ sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng tôi không được phép đánh giá thấp họ. Nhưng tôi chắc rằng chúng tôi sẽ tiến vào vòng knock-out bởi vì chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình và tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng cho giải đấu".

Ở Asian Cup 2019, Thái Lan sẽ nằm chung bảng với Ấn Độ, UAE và Bahrain. Đây được xem là bảng đấu khá dễ dàng với người Thái. Theo kế hoạch, đoàn quân của HLV Milovan Rajevac sẽ hội quân trong 2 tuần ở Bangkok và lên đường sang UAE vào ngày 30 tháng 12. Họ sẽ đá giao hữu với CLB địa phương Thai-Honda trước khi rút gọn danh sách từ 27 xuống còn 23 cầu thủ.

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok