Pháp luật

Mâu thuẫn trong làm ăn, thanh niên lái máy xúc phá sập 2 căn nhà, gây mất điện diện rộng

Ngoài đập phá tan hoang 2 căn nhà cùng nhiều tài sản, Hải còn khiến cho một số trụ điện, dây điện xung quanh hiện trường bị hư hại gây ra tình trạng mất điện.

Ngày 26/12, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Thuận Phú điều tra, xác minh hành vi hủy hoại tài sản khiến 2 căn nhà và nhiều tài sản của 2 gia đình ở ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, bị phá sập.

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/12, nam thanh niên tên Hải (24 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy xúc biển kiểm soát 93LA-2961 đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ (33 tuổi, ở ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú) và dùng máy xúc phá sập căn nhà cấp 4 diện tích gần 80 m2 của nhà anh Thơ.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục lái xe đến nhà anh Nguyễn Văn Ngà (35 tuổi), cách nhà anh Thơ khoảng 500 mét, phá căn nhà khoảng 100m2 của anh Ngà. Nghe tiếng động lớn, vợ anh Ngà đang ngủ, nhanh chóng chạy ra cửa sau nên thoát nạn.

Hậu quả, toàn bộ căn nhà anh Ngà đã bị đổ sập, tài sản và 1 chiếc xe ôtô 7 chỗ gia đình anh này cũng bị hư hại gần như hoàn toàn.

Quá trình đập phá, Hải còn làm một số trụ điện, dây điện xung quanh hiện trường bị hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực. Sau khi phá tan hoang, nam thanh niên để lại xe máy xúc tại hiện trường rồi bỏ đi.

Được biết, giữa gia đình anh Ngà và anh Thơ có mâu thuẫn với đối tượng Hải trong việc làm ăn liên quan đến xe máy xúc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: PTH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok