Trong tỉnh

Lừa xin việc lấy gần 650 triệu đồng

Một phụ nữ ở Thanh Hóa vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (18-3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Thị Ngọc (68 tuổi), ngụ thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Ngọc bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam bốn tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: P. HÒA

Theo điều tra, từ 2012 đến 2015, bà Ngọc đã nhận tiền và hồ sơ của nhiều người có nhu cầu xin việc.

Sau đó bà Ngọc nhờ một người khác là Trần Thị Duyên (50 tuổi), ngụ huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xin việc cho các trường hợp này (bà Duyên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can 19-4-2016).

Bà Ngọc có hứa với những người xin việc trong vòng 3-6 tháng sẽ có quyết định đi làm tại một số cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Ngọc đã tự ý giữ lại 640 triệu đồng của bốn trường hợp nhờ xin việc và đem trả nợ cho người khác.

Khi không xin được việc, những trường hợp trên đến đòi lại tiền nhưng bà Ngọc không trả.

Tác giả: ĐẶNG TRUNG

Nguồn tin: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok