Thể thao

Không còn FLC Thanh Hoá, V-League lại không kéo nổi khán giả đến sân Thống Nhất

Sau khi FLC Thanh Hoá không còn làm khách ở sân Thống Nhất, V-League cũng không còn đủ sức kéo được người xem đến sân bóng này, và những trận đấu của Sài Gòn FC trên sân nhà quay lại với cảnh vắng khách quen thuộc.

Khác với vòng đấu trước, ở vòng đấu 18 chiều 17/9, chỉ có khoảng 1.000 người ngồi lọt thỏm giữa các khán đài sân Thống Nhất lộng gió, xem Sài Gòn FC thi đấu với Than Quảng Ninh.

Tuần trước, lượng người xem đông chủ yếu nhờ sự xuất hiện của đội khách Thanh Hoá, với hơn chục ngàn người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đang làm việc và sinh sống ở phía Nam, đến sân theo dõi đội bóng của HLV Petrovic thi đấu.

Trong những mùa bóng gần đây, mỗi mùa giải, ngoại trừ các trận đấu có sự hiện diện của Thanh Hoá và SL Nghệ An, vốn có lượng CĐV đông đảo ở phía Nam, tất cả các trận đấu khác, V-League đều không thể kéo đông khán giả đến sân Thống Nhất.

Chỉ khoảng 1.000 khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi trận Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh tối 17/9


Rất nhiều khoảng trống trên các khán đài

Số khán giả ít ỏi nói trên là đã tính luôn CĐV của đội khách Than Quảng Ninh

Trong khi số fan ruột của đội chủ nhà Sài Gòn FC như mọi khi vẫn không đông


Ở nhiều góc khán đài, có thể dễ dàng đếm được số khán giả tính... trên đầu ngón tay.

Góc khác, còn có khán giả tranh thủ... ngủ ngay trên sân vì trận đấu quá tẻ nhạt

Tác giả: Trọng Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok