Xã hội

Hai trẻ chết đuối thương tâm ở Quảng Bình

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện thi thể 2 bé trai tại hồ Bàu Bàng (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) sau nhiều giờ tìm kiếm.

Sáng 18/2, thông tin từ UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai bé trai tử vong.

Nạn nhân là bé Lê Quốc A. (4 tuổi) và Nguyễn Văn C. (3 tuổi), cùng trú tại thôn Bàu Bàng, xã Đức Trạch. Trước đó hai bé ra khỏi nhà lúc 17h20 ngày 17/2.

Xã Trung Trạch nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Google maps)

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng công an tổ chức tìm kiếm.

20h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 2 bé trai này tử vong ở hồ Bàu Bàng (giáp ranh giữa xã Trung Trạch và Đức Trạch, huyện Bố Trạch).

A. và C. là 2 anh em họ. Từ nhà hai em đến hồ Bàu Bàng dài khoảng 1 km.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.

Hồi tháng 9/2023, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến hai học sinh lớp 7 tử vong. Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 21/9, hai em N.T.H.V và C.T.H (12 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Trù Sơn, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) rủ nhau đi tắm và không may chết đuối tại khu vực đập Lèn Hồ. Đến khoảng 16h50, đội cứu nạn đã tìm vớt được thi thể 2 trẻ lên bờ.

Tác giả: CẨM SƠN

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: chết đuối , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok