Xã hội

Học sinh lớp 6 chết đuối ở hố công trình không có rào chắn

Một học sinh lớp 6 ở Quảng Trị chết đuối tại hố công trình ở khu vực thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Hố công trình này không có rào chắn.

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 28/10, ông Lê Nhật Tiên - chủ tịch UBND xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận một học sinh lớp 6 vừa chết đuối trên hố công trình cao tốc Bắc Nam qua địa bàn xã này.

Hố công trình này không có rào chắn.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước không được đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh rào chắn. Ảnh: Dân Việt


Theo đó, khoảng 14h ngày 28/10, 3 cháu học sinh lớp 6, cùng sinh năm 2012 gồm H.T.Đ, H.N.M, cùng trú ở thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền) và T.Đ.N tạm trú ở thôn Tam Hiệp (xã Cam Thuỷ) đến chơi và tắm tại khu vực thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, qua địa bàn thôn Tam Hiệp, thông tin từ báo Dân Việt.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cháu H.T.Đ thấy 2 bạn đang đuối nước nên dùng cây gỗ cứu được T.Đ.N.

Nghe hô hoán, anh M.V.B (SN 1994, trú thôn Tam Hiệp) đến lặn tìm kiếm, vớt được cháu H.N.M.

Lúc vớt lên bờ, anh B. cùng anh Đ.D.L (SN 1992, trú thôn Tam Hiệp) tiến hành sơ cứu, đưa cháu M. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể em M. cho gia đình đưa về an táng.

Người dân địa phương và công an có mặt tại hiện trường vụ học sinh lớp 6 chết đuối ở khu vực thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Ảnh: Dân Việt


Nguồn tin cho hay, địa bàn thôn An Mỹ có ba vị trí được đào hố làm cống hộp cắt qua tuyến cao tốc. Cả ba vị trí này đều không được rào chắn.

Ông Tiên cho biết chính quyền địa phương sẽ có văn bản đề nghị ban quản lý dự án đường cao tốc có giải pháp rào chắn công trình để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Linh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok