Xã hội

Hai em nhỏ bị đuối nước mất tích khi đi tắm suối

Rủ nhau đi tắm tại khu vực suối giáp sông Đăk Bla, ranh giới xã Ia Chim và xã Đăk Năng, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), hai em nhỏ không may bị đuối nước mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Sáng 17/8, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai trẻ em mất tích. Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/8, hai em A Khân (sinh năm 2008) và Ksor Cần (sinh năm 2006), học sinh Trường Trung học Cơ sở Phan Bội Châu, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum cùng 7 trẻ em khác trong thôn Klâu Klah rủ nhau đi tắm tại khu vực suối giáp sông Đăk Bla.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân


Trong lúc đang tắm thì mực nước bất ngờ dâng lên nhanh, các em nhỏ đã lập tức lên bờ, song A Khân đã không lên kịp nên bị đuối nước. Thấy bạn quơ tay kêu cứu, Ksor Cần đã nhảy xuống để giúp nhưng do nước lớn, cả hai em đã bị cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Ia Chim đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Ban nhân dân thôn Klâu Klah tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. Đồng thời, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Kon Tum đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tìm kiếm.

Đến sáng 17/8, hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy do khu vực xảy ra vụ đuối nước khá rộng, nước đổ ra sông Đăk Bla nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: Văn Hà

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok