Pháp luật

Giang hồ mang hung khí, truy sát người đi đường

Tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai mấy ngày qua xảy ra liên tiếp hai sự việc một nhóm thanh niên mang theo hung khí truy sát người đi đường.

Theo đó vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 5/9, tại một con hẻm thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, một nhóm đối tượng 5 người gồm 4 nam và một nữ chở nhau trên hai xe máy đi vào hẻm số 4, phu phố 9, phường Tân Phong.

Nhóm đối tượng này mang theo mã tấu và côn. Tại đây, nhóm đối tượng trên đã lao vào chém liên tục vào người ông Nguyễn Văn Sự (ngụ tại khu phố 9, phường Tân Phong).

Thấy anh trai bị nhóm đối tượng chém, ông Nguyễn Văn Tài (43 tuổi, em trai ông Sự), nhà gần đó lao ra can ngăn cũng bị các đối tượng đánh và chém tới tấp vào người. Hậu quả, ông Sự và ông Tài bị nhóm đối tượng trên chém và đánh trọng thương, bất tỉnh.

Gây án xong, 5 đối tượng trên lên xe gắn máy tẩu thoát. Ông Sự và ông Tài được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Mấy ngày trước tại Đồng Nai cũng xảy ra sự việc tương tự. Khoảng 20 giờ 45 ngày 2/9, 2 thanh niên (khoảng 25 tuổi) đi bộ ở khu vực vòng xoay Tân Phong hướng từ phường Tân Phong qua phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, 1 nhóm (khoảng 10 người) cầm hung khí, đi trên nhiều xe máy, áp sát 2 nam thanh niên.

Công an kiểm tra hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng

2 thanh niên phát hiện nên tìm cách bỏ chạy về 2 hướng. Nhóm “giang hồ” đuổi theo 1 nam thanh niên chạy trên đường Đồng Khởi hướng về huyện Vĩnh Cửu. Sau đó, nam thanh niên chạy vào 1 con hẻm thì nhóm “giang hồ” bắt kịp, rồi dùng hung khí chém khiến người này gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm “giang hồ” lên xe rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân ở khu phố 1 phường Trảng Dài đã gọi xe cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân. Sau đó, nạn nhân đã được người dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Dài phối hợp với Công an TP Biên Hòa đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok