Thế giới

Giải Nobel Hòa bình 2016 đã có chủ

Ủy ban Giải Nobel Na Uy do Quốc hội Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2016 cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Theo trang Nobel Prize, giải thưởng này trao cho ông Juan Manuel Santos vì ‘những nỗ lực kiên định của ông nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm tại đất nước ông’.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và lãnh đạo lực lượng FARC Rodrigo Londoño (còn gọi là Timochenko) là hai nhân vật đã đóng vai trò chính trong việc đạt được thỏa thuận lịch sử vừa qua chấm dứt chiến tranh giữa quân đội chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Năm nay, giải Nobel Hòa bình đạt con số đề cử kỷ lục, với 376 đề cử, gồm 228 cá nhân và 148 tổ chức. Điểm đặc biệt trong đề cử Nobel năm nay là sự góp mặt của tỉ phú kiêm ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump được đề cử vì "tinh thần hòa bình mãnh liệt thông qua việc lý tưởng mạnh mẽ của ông ấy đã được vận dụng như một thứ vũ khí chống lại Hồi giáo cực đoan, Nhà nước Hồi giáo, hạt nhân Iran...".

Ngoài ra, các đề cử khác còn bao gồm ‘người thổi còi’ Edward Snowden (Mỹ), Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người dân Hy Lạp.

Tác giả bài viết: Lê Thu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok