Trong tỉnh

Đông Hưng, Thanh Hóa: Làng nghề đá gây ô nhiễm

Những năm qua, việc vỡ quy hoạch làng nghề chế tác đá do hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tập trung gây ra áp lực môi trường lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân địa phương. Đó là thực trạng cần sớm có giải pháp tháo gỡ tại xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bãi bột đá lớn tràn ra cả khu vực canh tác nông nghiệp của địa phương.

Có mặt tại xã Đông Hưng, TP. Thanh Hóa những ngày gần đây, dọc Quốc lộ 47 (trước là QL 45) bụi bay mù mịt khi mỗi chiếc xe tải trọng lớn chở đá tảng phóng qua. Bà Lê Thị Thương, 53 tuổi ở thôn Trầng (làng Vức) cho biết: “Bụi bặm lắm! Cảnh bụi này chúng tôi phải gánh chịu hàng chục năm nay rồi. Nhà tôi bơm nước xịt ra mặt đường thường xuyên, nhưng chỉ được thời gian ngắn, bụi lại quẩn lên, không khí ngột ngạt vô cùng…”.

Một số khu vực khác như ở thôn 7, thôn Dân, thôn Nam Hưng, thôn Quang, thôn Thắng Sơn…, nhiều hộ dân cũng chung cảnh bụi bặm trắng vườn do bụi đá từ các nhà xưởng và do hoạt động vận chuyển đá của các phương tiện qua lại gây ra. Ngoài ra, việc xả thải nước có chứa bột đá từ quá trình cắt xẻ còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp ở các tuyến kênh.

Thực tế hiện nay, do làng nghề quy hoạch thiếu tập trung, nên vẫn còn nhiều hộ làm nghề nhỏ lẻ hoạt động đan xen trong các khu dân cư. Có mặt ở thôn 7 và thôn Trầng, xã Đông Hưng, chúng tôi chứng kiến nhiều loại đá phế phẩm được vứt bề bộn ra lề đường. Trong làng, những hộ dân làm nghề đã tận dụng khoảng sân trước nhà hoặc khoảng đất bên cạnh để làm nơi chế tác đá. Do che chắn tạm bợ, nên mỗi lần xẻ đá, mài đá đều khiến khói bụi bay mù mịt, tiếng ồn nghe rõ từ cách đó vài trăm mét.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về việc di chuyển các hộ kinh doanh đá ra khỏi khu dân cư vào cụm công nghiệp, bởi người làm, người không, sản xuất lộn xộn, xen kẽ khi phát sinh ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn khiến rất nhiều người phải “chịu trận” oan”- ông Nguyễn Văn Tuấn, nhà ở thôn 7 bức xúc cho biết.

Do hàng ngày tiếng ồn, bụi đá bay mờ mịt, nhiều người dân nơi đây phải đối phó bằng cách đóng cửa cả ngày để tránh bụi.

Ông Nguyễn Văn Thuận- Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa cho biết: Từ những năm 90, nghề sản xuất đá đã diễn ra ồ ạt tại địa phương. Khi đó địa phương đã được cấp trên trình UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Khu Công nghiệp Vức. Nhưng từ đó đến nay, do kinh phí hạn hẹp nên địa phương triển khai theo phương án vừa đầu tư, vừa giải phòng mặt bằng để hình thành cụm công nghiệp và hệ lụy là bị vỡ quy hoạch. Địa phương đang chờ phương án giải quyết từ cấp trên….

Người dân ở thôn Trầng, xã Đông Hưng dùng vòi xịt nước để giảm thiểu bụi đá gây ô nhiễm bay vào nhà.

Ông Thuận xác nhận, tình trạng bụi đá, tiếng ồn gây ô nhiễm tại địa phương là có. Phía thành phố đã về làm việc với địa phương về vấn đề này. Hướng giải quyết trước mắt đang đề nghị cấp trên tạo điều kiện để Công ty Môi trường đô thị Thanh Hóa hỗ trợ tưới nước Quốc lộ 47 để giảm thiểu ô nhiễm, bụi bặm. Về lâu dài, muốn giải quyết triệt để bất cập này phải chuyển được toàn bộ các hộ dân kinh doanh sản xuất đá nhỏ lẻ đan xen khu dân cư vào Khu công nghiệp Vức theo quy hoạch.

Theo số liệu của UBND xã Đông Hưng, hiện toàn xã có tổng số 34 doanh nghiệp, công ty chế tác kinh doanh đá và chủ yếu là các sản phẩm đá lát và đá bó vỉa, được phân bố chủ yếu dọc theo Quốc lộ 47. Do bị ảnh hưởng đến môi trường sống, những hộ dân không tham gia làm nghề đá cũng đã có ý kiến phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các lãnh đạo địa phương, giải quyết được vấn đề này là cả một lộ trình gian nan nên không thể thực hiện ngay trong “một sớm một chiều”.

“Hiện nay, đối với số doanh nghiệp tự nguyện chuyển vào KCN Vức và cả các cơ sở đang hoạt động nhỏ lẻ, chúng tôi đã triển khai thường xuyên công tác kiểm tra môi trường để hạn chế bớt tình trạng ô nhiễm môi trường do nghề đá gây ra... Ngoài ra, tại địa phương hiện nay tồn tại một vướng mắc không nhỏ nữa là có không ít hộ kinh doanh đá nhỏ lẻ không muốn vào thuê đất trong KCN để mở nhà xưởng. Chính quyền các cấp vẫn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuy nhiên kết quả chưa như mong muốn”- ông Nguyễn Văn Thuận phân trần thêm.

Tìm hiểu thêm chúng tôi còn được biết, từ các vướng mắc trên khiến cho xã Đông Hưng vướng vào rào cản lớn trong việc hoàn thành tiêu chí môi trường để cán đích xã nông thôn mới. Về việc một số hộ dân làm đá nhỏ lẻ không chịu vào KCN đã khiến cho môi trường sống của người dân không đảm bảo, xã Đông Hưng đã kiên quyết tạm dừng một cơ sở gây ô nhiễm ở thôn 7, và thời gian tới sẽ kiến nghị cấp trên có các phương án kiên quyết hơn để di chuyển toàn bộ các hộ kinh doanh đá tập chung hết về KCN Vức.

Tác giả: Kim Chiến

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok