Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN), bãi chứa và xử lý rác thải sinh hoạt phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (Bãi rác Trung Sơn) nay là phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 2,7 ha được hình thành từ những năm 1992.
Đến năm 1996, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng bãi rác phường Sầm Sơn với công suất thiết kế là 50 tấn rác/ngày, đêm. Đến năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa bãi rác phường Sầm Sơn vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Với tốc độ phát triển đô thị hóa, cùng với mỗi năm TP Sầm Sơn (cũ) đã đón hàng triệu lượt du khách, dẫn đến bãi rác phường Sầm Sơn vốn dĩ đã nằm trong tình trạng quá tải của hơn 10 năm trở về trước nay lại càng quá tải nghiêm trọng.
Theo quan sát của phóng viên, khu vực bãi rác phường Sầm Sơn nằm gần khu dân cư phường Trung Sơn (cũ) và các khu đô thị, sinh thái, nghỉ dưỡng và khu quảng trường biển Sầm Sơn, dẫn đến ô nhiễm môi trường sống cho người dân địa phương, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, nhất là môi trường, cảnh quan khu du lịch biển.
Trước thực trạng trên, ngày 1/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án xử lý triệt để môi trường tại bãi rác tại phường Sầm Sơn và được HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có Nghị quyết đầu tư dự án xử lý triệt để môi trường tại bãi rác phường Sầm Sơn với mức đầu tư là 280 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 6,9 ha, địa điểm thực hiện dự án ở xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn nay là phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với công suất xử lý 300 tấn rác/ngày, đêm. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND phường Quảng Minh, nay là phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau khi UBND tỉnh có quyết định dự án xử lý triệt để môi trường tại bãi rác Trung Sơn, dự án thực hiện tại địa phương, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 6,9 ha đất để phục vụ dự án.
Vì sao mặt bằng có, mà dự án đến nay triển khai chậm chạp có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có việc các nhà thầu không đáp ứng được tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, cho nên dự án chậm tiến độ” - ông Lê Văn Mùi chia sẻ.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam chụp tại bãi rác phường Sầm Sơn và Dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác phường Sầm Sơn.
![]() |
Bãi rác tại phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn nay là phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đi vào hoạt động từ những năm 1992 cho đến nay, chỉ cách bãi biển Sầm Sơn 2 km. |
![]() |
Mặc dù bãi rác này đã quá tải từ những năm 2010, nhưng hiện nay, bãi rác hàng ngày vẫn phải tiếp nhận lượng rác thải số lượng lớn tập kết về đây. |
![]() |
Thành phố biển, người dân đang phải gánh chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải này. |
![]() |
Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại bãi rác phường Sầm Sơn, Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn thực hiện tại phường Quảng Minh, TP.Sầm Sơn nay là phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư là 280 tỷ đồng mục tiêu xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất xử lý 300 tấn/ngày đêm. |
![]() |
Mục tiêu của dự án trong giai đoạn 2021- 2024 hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên, tới nay dự án trên vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chưa tìm được nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí, khiến môi trường tại thành phố du lịch Sầm Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. |
![]() |
Khu vực dự án chỉ là vài đống vật liệu san lấp. |
![]() |
Đến ngày 12/8/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản 11664/TH-KH về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. |
Tác giả: Lê Hải- CTV Phương Giang
Nguồn tin: Báo VOV