Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp nhân viên bảo vệ “quấy rối” hàng loạt bé gái, phụ nữ đi đường

Đang làm nhân viên bảo vệ cho một công trình xây dựng tại quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), Lê Minh Tuấn lợi dụng đêm tối, tấn công, xâm hại hàng loạt các bé gái và phụ nữ trên đường vắng. Công an cũng làm rõ, trước đó Tuấn từng "dính" tiền án hiếp dâm, cướp tài sản...


Ngày 26/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn thông tin, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bắt được đối tượng gây ra hàng loạt vụ xâm hại bé gái và phụ nữ trên địa bàn. Đối tượng là Lê Minh Tuấn (SN 1993; trú tại thôn Lệ Sơn 2, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nhân viên bảo vệ một công trình xây dựng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Đối tượng Lê Minh Tuấn bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 23h đêm 24/20, Công an phường Khuê Mỹ tiếp nhận trình báo của nạn nhân là chị V.T.H.T (SN 1989; quê Bến Tre; tạm trú đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ xấu tấn công và xâm hại.

Theo chị T., trong tối cùng ngày, khi chị đang đi bộ về nhà thì bất ngờ một gã đàn ông mặc đồng phục bảo vệ từ phía sau áp sát, bịt miệng rồi kéo chị T vào một góc tối cạnh căn nhà số 550 Võ Nguyên Giáp để thực hiện hành vi đồi bại...

Sau phút hoảng sợ, chị T đã chống cự rồi vùng chạy ra được để kêu người đi đường giúp đỡ. Riêng đối tượng, thấy sự việc bại lộ, có nhiều người đi đường chạy đến, liền bỏ chạy vào bóng đêm...

Ngay sau khi nhận được thông tin từ nạn nhân, Công an phường Khuê Mỹ đã nhanh chóng đến hiện trường, thu giữ một số vật chứng gồm một thẻ nhân viên bảo vệ mang tên Lê Minh Tuấn và một xe máy. Xác định đối tượng bỏ chạy chưa xa, Công an đã tổ chức truy tìm, liền phát hiện gã đàn ông này đang lẩn trốn tại một lùm cây rậm rạp gần đó nên lập tức khống chế, đưa về trụ sở.

Tại Công an phường Khuê Mỹ, gã đàn ông khai nhận tên là Lê Minh Tuấn (đang là nhân viên bảo vệ cho một công trình xây dựng trên địa bàn). Tuấn đã thừa nhận chính là hung thủ gây ra vụ tấn công, cưỡng bức phụ nữ trong đêm. Khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi xong ca trực, Tuấn ra về và phát hiện chị T đang đi bộ một mình nên nảy sinh ý định đồi bại và đuổi theo tấn công, cưỡng ép nạn nhân...

Trước đó không lâu, Tuấn cũng đã tấn công, giao cấu đối với một bé gái tại xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang) rồi bỏ trốn khi bị người dân phát hiện, truy đuổi. Tuấn cũng đã tấn công, đồng thời trộm cắp tài sản của một phụ nữ khác tại phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn và đang bị Công an phường Hòa Quý lập hồ sơ, truy tìm.

Công an quận Ngũ Hành Sơn còn làm rõ, Tuấn đã có 1 tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền án Cướp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an quận tiếp tục mở rộng điều tra và xác minh những nạn nhân còn lại để đưa Lê Minh Tuấn ra xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok