Trong tỉnh

Công ty sản xuất VLXD biến lề đường thành bãi chứa rác thải ô nhiễm?

Vừa qua, một số hộ dân thuộc xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bức xúc phản ánh việc công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hà Liên ngang nhiên xả rác thải xây dựng ra 2 bên đường, gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, những ngày gần đây, người dân sinh sống tại địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa liên tục phản ánh đến báo điện tử Người Đưa Tin về việc công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hà Liên (công ty Hà Liên - PV), đóng tại địa bàn thôn 7, xã Tân Phúc ngang nhiên biến lề đường thành bãi chứa phế liệu rác thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường.

Phế thải xây dựng từ trạm trộn bê tông công ty Hà Liên được chất từng đống ven đường.

Để ghi nhận vụ việc, chúng tôi đã tìm đến công ty Hà Liên có địa chỉ tại xã Tân Phúc. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy phản ánh của người dân là có cơ sở.

Dọc ven lề đường phía trước công ty Hà Liên, rác thải xây dựng từ phế liệu trộn bê tông chất thành từng đống cao, nước xi măng tràn ra đầy đường chảy theo các mương nước, đồng ruộng tại địa phương.

Không những vậy, việc xe chuyên chở vật liệu làm rơi vãi đá bột, xi măng… từ trong công ty ra đến đường lớn khiến nơi đây biến thành 1 đống ngổn ngang.

Theo người dân địa phương, vào mùa nắng việc khai thác đá, cùng với xe chở nguyên liệu rơi vãi gây bụi mù mịt.

Người dân địa phương bức xúc khi công ty Hà Liên gây ô nhiễm môi trường.

Khi đi sâu vào bên trong công ty, có hàng chục chiếc xe trộn bê tông đang hoạt động. Theo quan sát một số khu vực, trong rãnh thoát nước có hệ thống xi măng tồn lưu, nước có màu đục chảy tràn lan trên khắp mặt sân công ty. Đồng thời, trong khuôn viên dự án có nhiều bụi vương vãi từ việc khai thác đá và sản xuất gạch.

Dọc quanh công ty là những bãi rác thải xây dựng.

“Thời gian gầy đây, công ty Hà Liên đổ hàng loạt các phế thải từ nguyên liệu trộn bê tông dư thừa dọc lề đường. Dù cách khu dân cư xa nhưng khi trời mưa, nước xi măng chảy xuống hệ thống cống rảnh, đồng ruộng gây ảnh hưởng trong việc canh tác của người dân. Còn vào mùa khô ở đây khai thác đá, sản xuất gạch, trạm trộn bê tông khiến bụi mù mịt”, anh M., trú tại thôn 7, xã Tân Phúc bức xúc nói.

Được biết, công ty Hà Liên là một doanh nghiệp sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khai thác đá, bơm trộn bê tông, sản xuất gạch… Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường nơi đây chưa được đảm bảo, gây ảnh hưởng đến tự nhiên khiến người dân vô cùng bức xúc.

Phía trong công ty nước xi măng luôn tràn ngập khắp bề mặt sân.

Ông Lê Công Hà, Giám đốc công ty Hà Liên cho biết, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động từ 10 năm nay. Tuy nhiên, khi chúng tôi trao đổi về vấn đề gây ô nhiễm môi trường từ công ty thì ông này từ chối làm việc vì “bận”.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống cho biết: “Việc công ty Hà Liên xả chất thải xây dựng ra đường chúng tôi chưa nắm rõ. Có thể phía công ty mới đổ ra cách đây chưa lâu. Việc này chúng tôi sẽ kiểm ra làm rõ. Nếu đúng công ty xả thải ra môi trường tự nhiên, chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm và yêu cầu công ty thu dọn vệ sinh môi trường”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: VLXD , rác thải , ô nhiễm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok