Pháp luật

Công Phu sản xuất thuốc giả, cha con cùng vào tù

Mặc dù từng bi vào tù về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả nhưng ra tù Mai Công Phu vẫn tiếp tục cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán thuốc giả.

Ngày 19-9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Mai Công Phu (64 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 11 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Hai bị cáo Mai Thanh Hoàng (40 tuổi; con ruột Phu, ngụ quận Tân Phú) và Khưu Tuấn Cường (48 tuổi; ngụ quận 6, TP HCM) cùng lãnh 8 năm tù; bị cáo Trần Quang Sơn (31 tuổi; ngụ quận 3, TP HCM) 7 năm tù; bị cáo Trần Quang Bình (27 tuổi; tạm trú quận Tân Phú) 5 năm tù cùng tội danh trên.

Bị cáo Mai Công Phu và các đồng phạm tại phiên tòa.

Ngày 26-3-2010, Mai Công Phu từng bị TAND TP HCM xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Ra tù, Phu vẫn tiếp tục tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả từ tháng 3-2016.

Phu phân công cho con trai là Mai Thanh Hoàng mua các loại tân dược sau đó bóc tách lấy thuốc rồi giao cho Cường sản xuất thuốc giả. Trần Quang Bình và Trần Quang Sơn được thuê để phụ giúp in ấn bao bì; ép vỉ, cắt vỉ, đóng hộp thuốc. Sau khi được phù phép thành thuốc ngoại nhập, Phu mang đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây.

Trưa 25-8-2016, Phu giao cho con trai dùng xe máy chở tân dược giả không ghi nhãn hiệu đi giao cho Khưu Tuấn Cường. Khi Hoàng đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) thì bị công an bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nhóm này và những nơi liên quan tại các quận 3, Phú Nhuận, Bình Tân và huyện Bến Lức (tỉnh Long An), cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại thuốc giả, công cụ và phương tiện sản xuất thuốc giả.

Tác giả: Quốc Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok