Trong tỉnh

Công an đội mưa cùng nhau kéo tài xế lao xe xuống vực đi cấp cứu

Do trời mưa to, đường nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn nên chiếc xe đầu kéo lao xuống vực sâu, khiến tài xế bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 7/6, thông tin từ CSGT Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa), khoảng 15h05 ngày 6/6, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 36C – 268.04 kéo theo rơ moóc mang BKS: 36R – 004.32 do anh Lê Minh T. (SN 1994), trú tại thị trấn Nông Công, huyện Nông Công điều khiển chạy trên QL45 theo hương huyện Như Thanh – Như Xuân.

Khi đến Km127+965, thuộc dốc Chay, địa phận thị trấn Yên Cát, huyện Như, chiếc xe bất ngờ xảy ra tai nạn lao xuống vực sâu. Thời điểm này, khu vực chiếc xe gặp nạn trơi đang mưa lớn.

Phát hiện sự việc, một đối vợ chồng đi đường đã gọi điện thông báo cho lực lượng công an địa phương.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Tôi đi xe máy ngay phía sau thì phát hiện xe rơi xuống vực. Lúc này trời đang mưa rất to, thấy xe rơi xuống quá sâu, không thể xuống được nên tôi gọi điện báo công an. Một lát sau, nhiều cán bộ công an tới phá cửa xe, đưa tài xế lên đi cấp cứu”, ông T. kể lại sự việc mình chứng kiến.

Nhận được tin, nhiều cán bộ thuộc Công an huyện Như Xuân phối hợp với Công an thị trấn Yên Cát đã lập tức có mặt, dùng dây thừng men xuống vực sâu giải cứu tài xế đưa đi cấp cứu.

Trước khi lao xuống vực, chiếc xe đầu kéo đã tông gãy cột và lan can đường.

Thời điểm này, lái xe bị gãy chân và bị thương rất nặng. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng tài xế bị thương quá nặng và đã tử vong vào sáng 7/6.

Đến trưa cùng ngày, chiếc xe đầu kéo gặp nạn bị hư hỏng nặng và đang nằm sau dưới vực.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn.

Theo quan sát của PV, đoạn đường chiếc xe đầu kéo gặp nạn đường nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn. Trước khi xe lao xuống vực đã đâm gãy nhiều cọn tiêu và lan can bên đường.

Hiện, vụ tai nạn đang được Công an huyện Như Xuân điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok