Xã hội

Taxi lao xuống vực sâu hơn 100m ven QL6 khiến 4 người thương vong

Sáng 17/4, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hoà Bình cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ xe taxi lao xuống vực khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 16/4, anh Bùi Quang Khánh (SN 1990, trú tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển ô tô BKS: 26A - 10.032 (taxi loại 5 chỗ của hãng Thảo Nguyên) đi hướng Hà Nội - Sơn La.

Hiện trường vụ taxi lao vực sâu hơn 100m khiến 4 người thương vong.

Ngồi trên xe lúc này gồm có chị Nguyễn Thị Phim (SN 1963, trú tại Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội); ông Đào Văn Khế (SN 1952) và bà Nguyễn Thị Lương (SN 1959) cùng trú tại Tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (là hai vợ chồng).

Khi đi đến Km 138-300m QL6 thuộc địa phận xóm Phiêng Xa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì xảy ra tai nạn giao thông tự đâm xuống vực bên phải đường.

Chiếc xe nằm dưới vực sâu khoảng 100m, dốc dựng đứng.

Hậu quả, 4 người ngồi trên ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu. Tuy nhiên do vết thương nặng, ông Đào Văn Khế đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới vực sâu khoảng 100m, dốc dựng đứng, lật ngửa và bị hư hỏng nhiều vị trí.

Tác giả: Nhật Tân

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok