Trong tỉnh

Cán Khê tưng bừng đón nhận xã nông thôn mới

Sáng 23/12, tại trung tâm văn hóa UBND xã Cán Khê (Như Thanh-Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận xã nông thôn mới.

Về tham dự buổi lễ phía tỉnh có ông Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới, các phòng ban của các sở, ngành, phía huyện có ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, một số phòng ban, và nhân dân, con em địa phương đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc về dự.

Được biết, Cán Khê bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2011, với xuất phát thấp do xã nghèo 135, điều kiện kinh tế khó khăn trong quá trình khai thác, thực hiện xã gặp rất nhiều thách thức như: Sản lượng nông nghiệp còn manh mún, ngành nghề thủ công còn chậm phát triển; Cơ sở hạ tầng còn hạn chế; Tỷ lệ hộ nghèo còn cao 52,8%; Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 10 triệu đồng/người/năm; Và rà soát xã mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí NTM…

Các đại biểu và nhân dân tham dự buổi lễ.

Dù còn nhiều khăn nhưng với sự quyết tâm cao, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đến nay bộ mặt nông nghiệp, nông thôn của Cán Khê đã có nhiều đổi thay, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới ra đời mang lại hiệu quả cao. Riêng ngành trồng trọt sản lượng, giá trị trên đơn vị diện tích, tổng sản lượng lương thực đạt 2.300 tấn…Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 27,5 triệu/người năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các ngành bình quân đạt 14%.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ UBND xã Cán Khê.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM, xã đã khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động nhân dân đóng góp, kêu gọi con em xa quê ủng hộ, cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM với tổng kinh phí thực hiện những năm qua 138.459 triệu đồng.

Cụ thể triển khai như kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được thực hiện đồng bộ, cảnh quan môi trường nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp. Xã làm mới được 43 km đường nông thôn, 4 km đường giao thông nội đồng, nâng tổng số km đường nhựa hóa, bê tông lên 56 km. Cải tạo nâng cấp 9 công trình hồ đập. Xây 2 trạm biến áp, xây nhà công sở 3 tầng, trung tâm văn hóa xã và 12 nhà văn hóa các thôn…

Xã Cán Khê được công nhận là xã nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Cán Khê vui mừng, chia sẻ: “Qua gần 7 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành từ tỉnh đến huyện, đội ngũ cán bộ xã đến thôn rất nhiệt tình. Hệ thống chính trị luôn ổn định, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, Cán Khê có vị trí kinh tế thuận lợi để phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực, việc chuyển dịch cơ cấu lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Vì thế đời sống vật chất và tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện, kết cấu hạ tầng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc”.

Mục tiêu của xã Cán Khê nhiệm vụ sau khi về NTM xã duy trì tốc độ kinh tế bình quân hằng năm đạt 14% trở lên, sản lượng lương thực 2300 tấn, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 98,5%...

Tác giả: Văn Linh

Nguồn tin: Báo Gia đình & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok