Trong tỉnh

Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân tại huyện Ngọc Lặc

Ngày 1-2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân tại huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết huyện Ngọc Lặc.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh cùng lãnh đạo huyện Ngọc Lặc thăm hỏi, tặng quà chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Chính, xã Ngọc Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ngọc Lặc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị huyện cần quan tâm hơn nữa đến các hộ nghèo, gia đình chính sách. Chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi khi nhiệt độ thời tiết xuống thấp.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh cùng lãnh đạo huyện Ngọc Lặc thăm hỏi, tặng quà chúc tết mẹ Liệt sỹ Bùi Thị Xuân, xã Ngọc Trung.


Đến thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách tại xã Ngọc Trung và Ngọc Sơn, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu và cộng đồng dân cư phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh cùng lãnh đạo huyện Ngọc Lặc thăm hỏi, tặng quà chúc tết thương Binh Quách văn Hiền xã Ngọc Trung.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Thanh Hóa đã tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các gia đình chính sách, mẹ Việt nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Tác giả: Lê Hợi

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

  Từ khóa: huyện Ngọc Lặc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok