Theo cập nhật của AP sáng 23-4, số người thiệt mạng tại vụ tấn công vào khu nghỉ dưỡng ở Kashmir đã lên đến ít nhất 26 người, bao gồm 24 thi thể được cảnh sát Ấn Độ xác định và 2 người khác tử vong trên đường chuyển viện.
Hơn 30 người khác cũng bị thuơng do vụ xả súng, trong đó nhiều người bị thương nặng.
![]() |
Cảnh sát Ấn Độ được triển khai tới khu nghỉ dưỡng bị tấn công ở Kashmir - Ảnh: ANI |
AP bình luận rằng vụ việc có vẻ như là sự thay đổi lớn đối với tình hình khu vực. Khu vực này vẫn thường xuyên xảy ra bất ổn, nhưng thông thường các tay súng không nhắm vào du khách.
Phía cảnh sát Ấn Độ cho rằng những kẻ tấn công là nhóm chống lại sự kiểm soát của nước này tại Kashmir, tuy nhiên vẫn chưa có bên nào nhận trách nhiệm ngay lập tức.
Cảnh sát vẫn đang truy tìm những kẻ tấn công. Theo 2 sĩ quan cảnh sát, có ít nhất 4 tay súng đã xả súng vào hàng chục du khách ở cự ly gần.
Hầu hết người thiệt mạng là công dân Ấn Độ, các nạn nhân được giấu tên.
"Cuộc tấn công này lớn hơn nhiều so với bất kỳ cuộc tấn công nào mà chúng tôi từng thấy nhằm vào dân thường trong những năm gần đây" - ông Omar Abdullah, một quan chức dân cử trong khu vực viết trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Amit Shah khẳng định sẽ bắt những kẻ tấn công nhận "hậu quả nghiêm trọng". Ông đã đến TP Srinagar, thủ phủ khu vực Kashmir, để triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cắt ngắn chuyến thăm 2 ngày tới Ả Rập Saudi và trở về New Delhi vào sáng sớm 23-4, theo hãng tin Press Trust of India.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ tấn công và nhấn mạnh rằng "các cuộc tấn công nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào", theo người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric.
Tác giả: Anh Thư
Nguồn tin: Báo Người lao động