Trong tỉnh

Vừa ra tù lại đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tiền vàng trị giá 150 triệu đồng

Biết nhà hàng xóm có tài sản, Nguyễn Thanh Trình ở Thanh Hóa đã theo dõi rồi lợi dụng khi chủ nhà đi vắng đột nhập trộm cắp 1,9 cây vàng và 45 triệu đồng.

Ngày 5-5, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thanh Trình (SN 1992; ngụ thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn), là nghi phạm đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tiền, vàng có tổng giá trị 150 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Trình tại cơ quan công an

Trước đó, gia đình anh N.B.Y. (ngụ thôn Nam Sơn) tới công an trình báo về việc bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm cắp 1,9 cây vàng, 45 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Công an thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định Trình chính là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên.


Tại cơ quan công an, Trình khai nhận vừa mới đi tù về nhưng không chịu tu chí làm ăn mà lao vào lô đề, cờ bạc. Để có tiền tiêu xài, Trình đã theo dõi nhà anh Y. và biết chỗ để tiền, vàng nên nhân lúc gia đình anh Y. đi vắng đã đột nhập, phá tủ trộm cắp tiền, vàng và bỏ trốn.

Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Trình theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok