Pháp luật

Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại:Lý lịch bất hảo của 2 đối tượng vừa bị bắt

Các đối tượng đều là bạn nghiện ma túy cùng nhóm của Bùi Văn Công-bị can trong vụ án sát hại nữ sinh đi giao gà ở Điện Biên.

Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại, ngày 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Văn Dũng SN 1972, trú ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (SN 1974, trú ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm. Trong ảnh: Các đối tượng Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu vừa bị khởi tố. (Ảnh: CAND)

Trước đó 1 ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố, bắt tạm giam thêm đối tượng Bùi Kim Thu (SN 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi che giấu tội phạm. (Ảnh: Vũ Lợi)

Đối tượng Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm - đối tượng được coi là cầm đầu tích cực trong việc bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua. Trong ảnh: Bùi Văn Công (giữa), Phạm Văn Nhiệm (trên cùng bên phải), Lường Văn Hùng (dưới cùng bên trái), Lường Văn Lả (áo đỏ) và Vương Văn Hùng (dưới cùng bên phải) được xác định gây ra vụ án gây rúng động ở Điện Biên.

Còn đối tượng Bùi Kim Thu chính là vợ của đối tượng Bùi Văn Công (ảnh). (Ảnh: Vũ Lợi)

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, các đối tượng quanh co chối tội, liên tục đưa ra các chứng cứ ngoại phạm, nhưng trước các cán bộ điều tra lão luyện của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Điện Biên, cuối cùng Dũng và Chương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần. Trong ảnh: Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại.

Được biết, các đối tượng đều là bạn nghiện ma túy cùng nhóm của Bùi Văn Công. Cầm Văn Chương trước đây hành nghề lái xe, do nghiện ma túy nên bị sa thải. Trong ảnh: Đối tượng Cầm Văn Chương và Bùi Kim Thu trong lần gặp mặt gần đây nhất bị người dân ghi hình lại.

Đối tượng Bùi Thị Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) được cho là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm.Chính Thu là người giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, sau đó báo tin cho Công an. Theo báo CAND, Thu đã tung nhiều thông tin giả khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh: Vụ án sát hại nữ sinh gây rúng động dư luận. (ảnh: Vũ Lợi)

Như vậy, cho đến thời điểm này, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến chuyên án 219D về vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên. Trong ảnh: Đối tượng Vương Văn Hùng tại thời điểm bị bắt. (ảnh: Vũ Lợi)

Trước đó, vào chiều 4/2 (tức ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), Cao Mỹ Duyên (SN 1997, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sinh viên Đại học), sử dụng xe máy chở 13 con gà đi giao cho 1 người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng không thấy về, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đến cơ quan công an trình báo. Trong ảnh: Hình ảnh cô gái trẻ trước khi mất tích.

Đến 9h sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. 10h30 ngày 7/2 (mùng 3 Tết), phát hiện thi thể nạn nhân tại ngôi nhà hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Trong ảnh: Chiếc xe tải có vết máu nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên. (ảnh: Vũ Lợi)

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ. Cơ quan CSĐT tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án hình sự Giết người. Đến ngày 10/2, sau 72 giờ đấu tranh quyết liệt, cơ quan CSĐT công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, HKTT Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Trong ảnh: Ngôi nhà bỏ hoang nơi các đối tượng gây án.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên này gồm: Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả. Trong ảnh: Cơ quan công an tiến hành khai quật, khám nghiệm lại thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên. (ảnh: Vũ Lợi)./.

Tác giả: Trí Anh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok