Trong tỉnh

Vụ nghi phạm treo cổ tự tử trong nhà tạm giam Công an huyện: Lãnh đạo Công an tỉnh nói gì?

Một nghi phạm đang bị điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đã tử vong trong nhà tạm giam Công an huyện. Phía Công an thông báo với gia đình, nghi phạm thắt cổ tự tử.

Theo nguồn tin từ tờ Thanh Niên, tối 10/11, lãnh đạo UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, Công an huyện này vừa có báo cáo UBND huyện về trường hợp nghi phạm H.V.K (41 tuổi, ngụ xã Kỳ Tân, H.Bá Thước, Thanh Hóa) đang bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tử vong trong nhà tạm giam công an huyện.

Theo vị lãnh đạo này, Công an huyện Bá Thước báo cáo phát hiện nghi phạm treo cổ tự tử trong nhà tạm giam vào đêm ngày 4/11. Ngay sau đó, cán bộ nhà tạm giam đã đưa nghi phạm K. đến bệnh viện huyện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Còn theo thông tin từ gia đình nghi phạm, ngày 28/10, ông K. bị Công an bắt. Đêm ngày 4/11, Công an huyện thông báo đến UBND xã Kỳ Tân, rồi lãnh đạo xã thông tin đến gi đình nói sức khỏe Khánh "có vấn đề".

Đêm cùng ngày, gia đình đến Công an huyện Bá Thước để tìm hiểu thì nhận được tin ông K. đã chết do thắt cổ tự tử trong nhà tạm giam. Đến ngày 9/11, gia đình nhận được tư trang, tài sản của ông Khánh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa quan điểm điều tra công khai, minh bác, trung thực vụ việc


Liên quan đến vụ việc trên, ngày 10/11, đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hóa cho biết, đã nhận được thông tin về việc nghi phạm tử vong trong thời gian bị tạm giữ.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra. Phía Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp để điều tra. Quan điểm của Công an tỉnh là điều tra công khai, minh bạch, trung thực. Khi có thông tin cụ thể sẽ thông báo đến cơ quan báo chí.

Không chỉ ở Thanh Hóa, trước đó vào tháng 9/2020 tại Lào Cai cũng xảy ra vụ việc 2 nghi phạm tử vong khi đang bị tạm giam. Trong đó có 1 nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ, 1 nghi phạm tử vong do xuất huyết dạ dày.

Trong 2 vụ này, có 1 vụ người bị tạm giam tử vong trong tư thế treo cổ ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Cụ thể, khoảng 2h50 ngày 29/8/2020, cán bộ trại giam phát hiện N.T.H (SN 1954, trú tại tổ dân phố Làng Luông, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong tư thế treo cổ tại buồng giam số 2-T5 trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.

Tác giả: Hương Quỳnh

Nguồn tin: Báo Doanh nhân Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok