Xã hội

"Vòi rồng" kinh hãi phá hỏng 100 ngôi nhà, 8 người bị thương

Chiều muộn ngày 22/8, trên địa bàn huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) xảy ra lốc xoáy vòi rồng kèm theo mưa lớn làm sập và tốc mái 100 căn nhà của người dân, 8 người bị thương, nhiều cây cối gãy đổ.

Cơn lốc xoáy "vòi rồng" xảy ra vào chiều tối 22/8 tại huyện Bình Đại.

Nói về hiện tượng "vòi rồng" hiếm khi xuất hiện, chị Kim Nhu ở Bình Đại, Bến Tre cho biết: "Vòi rồng hôm qua rất hung dữ, nó xuất hiện rất nhanh chỉ mấy phút thôi nhưng nhà cửa, cây cối gãy đổ tới tấp và khi "vòi rồng" đi qua là một trận mưa gió rất khủng khiếp".

Sáng 23/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết: "Lúc nhỏ tôi thấy "vòi rồng" nhưng bình thường. Còn hôm qua "vòi rồng" xuất hiện và xoáy rất dữ, rất mạnh, chỉ mấy phút nó đi qua đã làm hàng trăm nhà dân tốc mái. Rất may thời điểm xảy ra hiện tượng trên lúc trời chưa tối lắm nên bà con cũng cảnh giác".

Theo ông Dũng, "vòi rồng" xuất hiện từ sông phía huyện Ba Tri (Bến Tre) đi qua đất liền, xoáy rất mạnh vào 5 ấp của xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Cơn lốc xoáy "vòi rồng" đã làm hư hại hàng trăm căn nhà của người dân.

Thống kê sơ bộ ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, vào khoảng 17h ngày 22/8, lốc xoáy "vòi rồng" đã làm sập 11 căn nhà, tốc mái 100 căn nhà, 8 người bị thương.

Ngoài ra, nhiều cây ven đường gãy đổ, các công trình phụ, bảng hiệu bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng của huyện Bình Đại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ thu dọn cây cối gãy đổ trên đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Những hộ dân bị sập nhà hoàn toàn được chính quyền xã Thạnh Phước liên hệ bố trí chỗ nghỉ qua đêm cho một số hộ dân.

"Suốt đêm qua anh em tập trung khắc phục, tới sáng nay cơ bản sửa xong đường dây điện bị hư hại. Sáng nay lực lượng chức năng tiếp túc giúp dân sửa chữa nhà và thống kê thiệt hại", ông Dũng cho biết.

Nhà của người dân tại xã Thạnh Phước (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bị sập, hư hỏng do lốc xoáy.

Ông Dũng cũng cho biết, sáng nay các ngành chuyên môn huyện và chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức phối hợp có kế hoạch vận động hỗ trợ vật chất cho những gia đình khó khăn bị thiệt hại.

Huyện cũng tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá chính xác các hộ bị thiệt hại do lốc xoáy; kịp thời có chính sách hỗ trợ cho bà con nhân dân. Vận động người dân tránh tụ tập đông người, thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok