Pháp luật

Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên vẫn bất đồng quan điểm phân chia tài sản

Chiều 21/2, phiên tòa ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên tiếp tục diễn ra sau nhiều tình tiết bất ngờ diễn ra buổi sáng. Tranh luận trong buổi chiều, hai bên tiếp tục thể hiện quan điểm khác nhau về việc phân chia tài sản.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không đồng ý nhận tiền mặt thay cho cổ phần.

Mở đầu phiên tòa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về tin nhắn của người con bà mới nhận trưa nay. Theo bà, các con đã đọc được diễn biến phiên tòa qua truyền thông và tỏ ra thất vọng.

“Các con khuyên tôi phải tiếp tục, không được bỏ cuộc, chúng con sẽ ở bên mẹ” – bà Thảo nói.

Trả lời câu hỏi của Chủ tọa về yêu cầu phân chia tài sản, bà Lê Hoàng Diệp Thảo một lần nữa khẳng định không đồng ý tỷ lệ chia 70/30 với phần lớn thuộc về ông Vũ.

“Điều này không có căn cứ pháp luật và đạo lý” – bà Thảo nói, đồng thời từ chối việc phía ông Vũ muốn thanh toán số cổ phần đó bằng tiền mặt.

Lên trình bày thay cho bà Thảo, người đại diện cho rằng mọi việc đều phát sinh từ Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên (TNI). Theo ông, hai vợ chồng ông Vũ hiện nắm 90% số cổ phần tại đây, trong khi công ty này cũng là nơi sở hữu 70% cổ phần tại Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên.

“Tôi đề nghị chia cho bà Thảo 51% cổ phần của công ty này - TNI (trên tổng số 100%) và ông Vũ 39%”. Ông lý giải căn cứ yêu cầu như vậy là vì mẹ và chị gái ông Vũ còn sở hữu 10% cổ phần của công ty này.

“10% này cộng với 39% của ông Vũ sẽ được 49%. Với tỷ lệ này các bên không thể dùng ý chí của mình để áp đặt cho bên kia trong đại hội cổ đông” – người đại diện cho bà Diệp Thảo tiếp tục phân tích, đồng thời cho biết 51% này tương đương với 2.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, phía bà Thảo cũng yêu cầu chia đôi 30% cổ phần trong Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên; chia đôi 15% cổ phần tại Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên và cả căn nhà trên đường Tú Xương.

Đáp lại, phía bị đơn không đồng ý với tỷ lệ này. Đại diện ông Vũ giữ nguyên yêu cầu đề nghị tòa án xem xét tuyên cho ông Vũ hưởng tỷ lệ 70/30 ở tất cả các công ty.

Về bất động sản, người đại diện cho biết “xem như đã đồng thuận” (nguyên đơn sở hữu 7 nơi, bị đơn sở hữu 6 nơi, chênh lệch 25 tỷ đồng).

Tiếp tục trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát, bà Thảo đồng ý với phương án chu cấp 10 tỷ đồng cho 4 đứa con mỗi năm của ông Vũ. Tuy vậy, bà cũng bày tỏ băn khoăn về thời gian tính trợ cấp.

Về phía ông Vũ, trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát về việc “kể từ khi bà Thảo làm đơn ly hôn, ông có khi nào gặp con để hỏi xem muốn sống với ai?”, ông Vũ nói mình “không bao giờ dám làm tổn thương tụi nhỏ”.

Chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ cũng chia sẻ “không bao giờ nói các con hãy về với tôi”.

Tác giả: Phong Vũ

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok