Giáo dục

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic hóa học quốc tế Mendeleev

Tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2025, kỳ thi học thuật khó nhất thế giới, cả 4 học sinh Việt Nam đều xuất sắc đoạt giải.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2025.


Tối 12/5, diễn ra lễ bế mạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) năm 2025. Theo kết quả được thông báo từ Ban tổ chức, tất cả học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Kết quả cụ thể như sau:

2 huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Ngô Đức (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Trần Trung Kiên (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

2 huy chương Bạc thuộc về Đinh Trọng An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Trần Hoàng Nam (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

Mang tên nhà hóa học người Nga - Dmitri Mendeleev, người phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã thân thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev là một trong những kỳ Olympic khoa học lâu đời và uy tín nhất trên thế giới, được tổ chức dưới sự bảo trợ của UNESCO.

Cuộc thi được tổ chức bởi Khoa Hóa học, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva và Quỹ Melnichenko vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 hàng năm với sự tham gia của các nước thuộc Liên Xô cũ và một số quốc gia khác trên thế giới.

Kể từ năm 2023, Kỳ thi Olympic đã được tổ chức trong khuôn khổ Thập kỷ Khoa học và Công nghệ do Tổng thống Nga công bố và đưa vào sáng kiến ​​"Khoa học chiến thắng".

Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế Mendeleev lần thứ 59 năm 2025 diễn ra từ ngày 3/5 đến hết ngày 13/5 tại thành phố Belo Horizonte, Brazil với sự tham dự của 192 thí sinh đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với việc mở rộng sang Nam Mỹ, Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev củng cố vai trò của mình như một nền tảng toàn cầu cho hợp tác khoa học và giáo dục, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho mối quan hệ hữu nghị giữa các nhà hóa học trẻ từ các quốc gia khác nhau.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi có 3 vòng, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành.

Vòng thi lý thuyết đầu tiên bao gồm tám bài toán bắt buộc từ các lĩnh vực hóa học khác nhau.

Vòng thi lý thuyết thứ hai bao gồm 5 khối với 3 bài toán từ hóa học hữu cơ, vô cơ, vật lý, phân tích và khoa học sự sống; người tham gia chọn một bài toán cho mỗi khối.

Vòng thi thực hành kéo dài 5 giờ và kiểm tra các kỹ năng phòng thí nghiệm về phân tích và tổng hợp hóa học theo các phương pháp được cung cấp.

Với kết quả đạt được, đoàn Việt Nam là một trong những nước đạt thành tích cao nhất giải, sau Nga và Trung Quốc.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải Lunin Prize cho 3 thí sinh xuất sắc nhất là Yaoxi Zhao (Trung Quốc), Vladimir Elistratov (Nga), Xuantong Wan (Trung Quốc)

Ban tổ chức cũng công bố thí sinh có điểm thi lý thuyết cao nhất là Yaoxi Zhao (Trung Quốc); thí sinh có điểm thực hành cao nhất là Mengdigali Kaldybay (Kazakhstan).

Việc tham dự kỳ thi nhằm mở rộng cơ hội giao lưu học thuật quốc tế, bồi dưỡng năng lực và tạo điều kiện cho nhiều học sinh xuất sắc được tham gia các hoạt động học thuật có quy mô và chất lượng cao.

4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev được lựa chọn từ kết quả Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2025. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được Bộ GD&ĐT giao tuyển chọn và thành lập đoàn.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok