Pháp luật

Tuồn kit xét nghiệm ra ngoài bán lại cho Việt Á, 2 cán bộ CDC Quảng Trị bị khởi tố

Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit xét nghiệm PCR COVID-19, 2 cán bộ thuộc CDC Quảng Trị đã lấy kit xét nghiệm này tuồn ra ngoài để bán lại cho Công ty CP công nghệ Việt Á thu lợi cá nhân.

Công an đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Quang Việt - Ảnh: Đ.N.

Ngày 21-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 cán bộ thuộc CDC Quảng Trị. 2 người này bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Cả 2 đều đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Cụ thể, 2 người này là Lê Quang Việt (42 tuổi) và Đỗ Đình Phi (40 tuổi, cùng trú phường 5, TP Đông Hà). Cả 2 là nhân viên khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị.

​Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8-2020 đến tháng 7-2021, cả 2 được giao quản lý, sử dụng kit xét nghiệm PCR COVID-19 (do Công ty CP công nghệ Việt Á cung cấp). Lợi dụng việc này, Việt và Phi đã lấy kit xét nghiệm (có giá trị gần 1 tỉ đồng) bán lại cho Công ty CP công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xác định những người liên quan.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok