Trong tỉnh

Từ Hà Nội vào Thanh Hóa gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp camera lùi, logo ôtô

Khi bị bắt, Quách Trung Sáng (quê Hà Nội) khai nhận thường xuyên vào Thanh Hóa chơi và thấy người dân thường để ôtô ngoài đường vào ban đêm nên đã nảy lòng tham, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp camera lùi, logo ôtô bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 7-11, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ Quách Trung Sáng (SN 1982; ngụ quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Quách Trung Sáng tại cơ quan công an

Theo Công an TP Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp các thiết bị ôtô như camera lùi, logo xe ôtô các loại có giá trị cao. Đa phần các vụ trộm đều xảy ra ở các khu vực chung cư, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thủ đoạn trộm cắp là lợi dụng việc người dân thường để xe ngoài sân hoặc ven đường vào ban đêm để trộm cắp các thiết bị trên.


Trước tình hình trên, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các xã, phường tập trung lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ Quách Trung Sáng.

Tại cơ quan công an, Quách Trung Sáng khai nhận đã đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa chơi, thấy người dân thường để xe ôtô ở ngoài lòng lề đường, vỉa hè vào ban đêm mà không có người trông coi nên Sáng đã nảy sinh ý định trộm cắp logo và camera lùi của những chiếc xe ôtô này, sau đó đem ra Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok