Pháp luật

Truy tố người phụ nữ giả quen “quan to” để lừa xin việc

Ngày 25/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Mai (sn 1958, trú tại tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) vì tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Theo điều tra của Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2015, lợi dụng nhu cầu xin việc làm của nhiều người, Mai đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai tại cơ quan điều tra

Bằng thủ đoạn tự giới thiệu mình có quan hệ quen biết với người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin được việc làm và đã xin được cho nhiều người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tin tưởng về chuyện này, 13 cá nhân ở huyện Đức Cơ, thị xã An Khê, TP.Pleiku đã đưa cho Mai tổng số tiền 830 triệu đồng để nhờ Mai xin việc cho con, em mình.

Sau khi nhận được tiền, Mai chiếm đoạt luôn rồi bỏ trốn.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok