Trong tỉnh

Triệt phá ổ nhóm đá gà ‘khủng’ ở Thanh Hóa, bắt giữ 142 người

Một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu hút hàng trăm “con bạc” tham gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Các nghi phạm tham gia ổ nhóm đá gà "khủng" vừa bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 12-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến, 35 tuổi; Nguyễn Chí Thành, 26 tuổi, đều ở phố Lò Chum, phường Trường Thi; Đỗ Đức Thiện, 28 tuổi, ở phường Nam Ngạn, đều TP Thanh Hóa và Nguyễn Đình Tú, 29 tuổi, ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 7-2023 đến nay, trên địa bàn thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa xuất hiện một nhóm người thường trú tại TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu hút nhiều "con bạc" tham gia, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự cùng Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá "sới bạc" này.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 142 người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà; thu giữ 4 cặp gà chọi (8 con), 5 bảng dùng để ghi kèo cá độ và nhiều tang vật khác có liên quan như ô tô, xe máy, điện thoại di động.

Qua kết quả điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định 4 nghi phạm cầm đầu đứng ra tổ chức "sới bạc" dưới hình thức đá gà này là Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Chí Thành, Đỗ Đức Thiện, Nguyễn Đình Tú.

Các bị can tổ chức "sới bạc" dưới hình thức đá gà (từ trái qua): Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Đức Thiện, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Chí Thành - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm nêu trên là chọn địa điểm tổ chức "sới bạc" ở địa bàn giáp ranh, vào thời điểm vắng người qua lại, cử người canh gác cẩn thận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, ban đầu các nghi phạm khai nhận có thời điểm có hàng trăm "con bạc" tham gia đánh bạc tại "sới bạc" này. Mỗi người đến đánh bạc bị thu 150.000 đồng, số tiền thắng bạc sẽ được chủ sới chuyển qua tài khoản.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok