Xã hội

Thuyền chở 8 người bị lật, mẹ tử vong, con mất tích

Một chiếc thuyền chở 8 người dân phường Hương Sơ (TP Huế) đã bị lật khi đi qua vùng nước lũ chảy xiết, khiến 2 nạn nhân tử vong và mất tích

Tối 15/11, thông tin từ UBND phường Hương Vinh, TP Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ lật thuyền giữa nước lũ khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, 8 người dân từ phường Hương Sơ, TP Huế đi trên cùng một chiếc thuyền đến chợ Phú Hậu (Huế). Sau khi mua sắm tại đây, 8 người tiếp tục đi thuyền trở về nhà. Khi di chuyển qua khu vực Đập Hậu (thuộc phường Hương Vinh), thuyền gặp nước lũ chảy xiết nên bị lật.

Mưa lũ gây chia cắt, người dân phải di chuyển bằng thuyền

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Hương Vinh khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, qua đó đã cứu được 6 người, còn 2 nạn nhân bị mất tích là chị H.T.B (SN 1983) cùng con gái là N.T.H (SN 2005, đều trú tại phường Hương Sơ).

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể chị B., còn con gái hiện vẫn đang mất tích.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Phong Hải, BĐBP Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 1 thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Qua xác định ban đầu, tại thời điểm phát hiện, nạn nhân giới tính nữ, khoảng 30 tuổi, mang áo lót màu xám. Thi thể nữ này chưa có dấu hiệu phân hủy.

Đồn Biên phòng Phong Hải triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường; phối hợp với cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ. Lực lượng chức năng xác định danh tính của thi thể nữ trên là H.T.M.Y (29 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Phú Vang).

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok